Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên

Hoàng Anh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 20.5, thượng tá Phan Văn Cường- Trường phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự đối với ông Đào Công Thiên (sinh năm 1962, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 30.3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (địa điểm Trường Chính trị Khánh Hòa cũ).

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 12.5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên để điều tra.

Tuy nhiên theo đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, chiều 19.5 ông Đào Công Thiên đã nhập viện tại Bệnh viện Quân y 87. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành tới bệnh viện nắm tình hình cụ thể bệnh tình ông Thiên. Nếu bệnh viện không cho xuất viện, cơ quan công an sẽ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Tháng 11.2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Đối với ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thiên cũng đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tháng 12.2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Công Thiên, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo kết quả điều tra, năm 2014, sau khi BT, vị trí số 1 Trần Hưng Đạo- địa điểm Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ trở thành dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (hay còn gọi là dự án Gold Coast). Đây là dự án đổi "đất vàng" lấy hạ tầng, bỏ qua đấu thầu.

Ngày 16.2.2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi 7.388,9 m2 "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo) giao cho Công ty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT).

Điều đáng nói tại quyết định nói trên là đất Trường Chính trị quản lý lại có 2.948,9 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Trong khi đó, giá đất ở lâu dài (hơn 2.500m2) chỉ tính hơn 22 triệu đồng/m2, còn lại đất sản xuất phi nông nghiệp chỉ tính hơn 7,8 triệu đồng/m2. Tổng giá trị khu đất là hơn 114 tỉ đồng - được cho là rẻ hơn rất nhiều so với quy định và giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hoàng Anh
TIN LIÊN QUAN

Công an Khánh Hòa khám xét phòng nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh |

Lúc 9h12 sáng 20.5, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an Khánh Hòa có mặt thực hiện lệnh khám xét tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Khởi tố tội Giết người với kẻ đâm tài xế taxi ở Hà Nội

Việt Dũng |

Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê Thanh Hoá) trốn truy nã tội Giết người, ra Hà Nội rồi tiếp tục gây án khi đâm trọng thương tài xế taxi.

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án liên quan dự án Nha Trang Golden Gate

Nhiệt Băng |

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công an Khánh Hòa khám xét phòng nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh |

Lúc 9h12 sáng 20.5, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an Khánh Hòa có mặt thực hiện lệnh khám xét tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Khởi tố tội Giết người với kẻ đâm tài xế taxi ở Hà Nội

Việt Dũng |

Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê Thanh Hoá) trốn truy nã tội Giết người, ra Hà Nội rồi tiếp tục gây án khi đâm trọng thương tài xế taxi.

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án liên quan dự án Nha Trang Golden Gate

Nhiệt Băng |

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.