Khởi tố nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố một nguyên lãnh đạo, cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ngày 24.5, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hòa (SN 1960, TP.Buôn Ma Thuột) - nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; Trần Văn Khương (SN 1986, TP.Buôn Ma Thuột) - Kế toán trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, năm 2019, 2020, ông Hòa và ông Khương đã thực hiện chi tổng số tiền 602 triệu đồng (từ nguồn tiền cá nhân của Trần Văn Khương tự ứng trước) không đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Sau đó, để có nguồn tiền bù đắp lại các khoản chi trái quy định trên, tháng 10.2020, Trần Văn Khương đã “lập khống” 16 bộ hồ sơ thanh toán kinh phí với tổng số tiền 1.413.807.000 đồng (gồm 4 hồ sơ thanh toán tiền cho cán bộ đi công tác, 2 hồ sơ thanh toán tiền tiếp khách, 10 hồ sơ thanh toán tiền sửa chữa) và Nguyễn Trọng Hòa đã ký duyệt các chứng từ, hồ sơ do Khương lập khống trên.

Theo đó, không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như nội dung của 16 bộ hồ sơ thanh toán thể hiện nhưng vẫn thực hiện thanh toán đã gây thiệt hại tài sản của Nhà nước với tổng số tiền 1.084.239.500 đồng.

Ngày 23.12.2020, ông Hòa đã nộp lại số tiền 927 triệu đồng; ông Khương đã nộp lại số tiền 927 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Như Lao Động đã thông tin, tháng 5.2021, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra sai phạm tài chính nghiêm trọng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Theo kết luận thanh tra, có 3 nội dung sai phạm, vi phạm chính.

Căn cứ vào kết luận thanh tra, giảng viên của trường đã làm đơn tố giác ông Nguyễn Trọng Hòa - nguyên hiệu trưởng và ông Trần Văn Khương - kế toán trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vì cho rằng, hai người đã có hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước".

Tiếp đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã giao đơn trên cho Đội điều tra và Thẩm định hồ sơ tố tụng để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản chỉ đạo trường kể trên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm tài chính trên và những sai phạm, thiếu sót khác tại đơn vị.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố người phụ nữ trộm hơn 3 cây vàng trị giá gần 200 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Sáng 24.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Xuyến (24 tuổi, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố cán bộ văn phòng đất và địa chính thu tiền làm sổ đỏ trái quy định

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và cán bộ địa chính xã Ba Lòng (huyện Đakrông) đã thu tiền không đúng quy định.

Khởi tố 2 đối tượng bán và mua ma túy

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 23.5, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, vừa khởi tố 2 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép ma túy.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Khởi tố người phụ nữ trộm hơn 3 cây vàng trị giá gần 200 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Sáng 24.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Xuyến (24 tuổi, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố cán bộ văn phòng đất và địa chính thu tiền làm sổ đỏ trái quy định

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và cán bộ địa chính xã Ba Lòng (huyện Đakrông) đã thu tiền không đúng quy định.

Khởi tố 2 đối tượng bán và mua ma túy

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 23.5, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, vừa khởi tố 2 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép ma túy.