Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản của tỉnh để điều tra hành vi "nhận hối lộ".

Ngày 7.4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” và "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi khởi tố bị can Phạm Thị Hoàng Tâm đã được cho tại ngoại và cấm rời khỏi địa phương.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm.

Lý do, với vai trò là người đứng đầu Chi cục Thủy sản Quảng Nam, bà Phạm Thị Hoàng Tâm đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, gây hậu quả rất nghiêm trọng và vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Liên quan đến sai phạm tại Chi cục Thủy sản Quảng Nam, tháng 5.2020, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quốc Việt (57 tuổi, ở phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) - Trưởng phòng Tàu cá và dịch vụ tàu cá để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Đồng thời, khởi tố bị can để điều tra hành vi "nhận hối lộ" (nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) còn có ông Nguyễn Huỳnh Nam (40 tuổi, ở phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) - Phó trưởng phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cơ quan điều tra xác định ông Việt và ông Nam liên quan đến việc 20 ngư dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển đã khai khống các chuyến tàu đánh bắt xa bờ để trục lợi kinh phí hỗ trợ nhiên liệu với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này, tháng 11.2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 bị can là ngư dân ở huyện Duy Xuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố người đàn bà cùng nhân tình lên kế hoạch giết chồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đào Thị Mình và Lý Văn Quân đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi lên kế hoạch giết anh L.V.N rồi dựng hiện trường giả. Đáng chú ý, Lý Văn Quân là em họ của L.V.N. Còn L.V.N. là chồng  Đào Thị Mình.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.

Khởi tố vụ xe biển xanh chở “sếp” đi công tác gây tai nạn chết 2 người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ xe ôtô biển xanh gây tai nạn chết 2 người, Cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, cấm tài xế đi khỏi nơi cư trú.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố người đàn bà cùng nhân tình lên kế hoạch giết chồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đào Thị Mình và Lý Văn Quân đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi lên kế hoạch giết anh L.V.N rồi dựng hiện trường giả. Đáng chú ý, Lý Văn Quân là em họ của L.V.N. Còn L.V.N. là chồng  Đào Thị Mình.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.

Khởi tố vụ xe biển xanh chở “sếp” đi công tác gây tai nạn chết 2 người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ xe ôtô biển xanh gây tai nạn chết 2 người, Cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, cấm tài xế đi khỏi nơi cư trú.