Khởi tố người quản lý quán karaoke để khách hát sử dụng ma tuý

Quang Việt |

Giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội, Phạm Anh Tuấn (25 tuổi, quản lý quán karaoke) vẫn cho khách vào hát, rồi để họ sử dụng ma tuý.

Ngày 14.7, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong đó, Nguyễn Văn Tháp (35 tuổi), Nguyễn Văn Vụ (32 tuổi), cùng trú tại huyện Mê Linh, bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phạm Anh Tuấn bị khởi tố về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25.6, tổ công tác của Công an huyện Mê Linh tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke tại thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 11 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,01 gram Ketamine, 1 túi nilon, 2 thẻ nhựa, 1 tờ tiền 20.000 đồng cuộn tròn có dính Ketamine.

Tiến hành xét nghiệm, lực lượng công an xác định 9 trong số 11 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ Nguyễn Văn Tháp, Nguyễn Văn Vụ và Phạm Văn Anh về các hành vi nêu trên.

Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng ma tuý trong quán karaoke giữa dịch COVID-19

Quang Việt |

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát hiện quán này vẫn lén lút mở cửa cho khách vào hát, sử dụng ma tuý.

Vào quán karaoke sử dụng ma túy để mừng sinh nhật

Văn Đức |

Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) vừa bắt giữ 14 đối tượng nam, nữ có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc” trong quán karaoke.

Từng bị xử phạt, quán karaoke vẫn tiếp tục mở cửa đón khách giữa mùa dịch

Phong Quang |

Ngày 10.7, Công an thành phố Cao Bằng ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng với một chủ quán karaoke trên địa bàn về hành vi cho khách hát khi đã có yêu cầu tạm dừng kinh doanh phòng chống dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sử dụng ma tuý trong quán karaoke giữa dịch COVID-19

Quang Việt |

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát hiện quán này vẫn lén lút mở cửa cho khách vào hát, sử dụng ma tuý.

Vào quán karaoke sử dụng ma túy để mừng sinh nhật

Văn Đức |

Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) vừa bắt giữ 14 đối tượng nam, nữ có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc” trong quán karaoke.

Từng bị xử phạt, quán karaoke vẫn tiếp tục mở cửa đón khách giữa mùa dịch

Phong Quang |

Ngày 10.7, Công an thành phố Cao Bằng ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng với một chủ quán karaoke trên địa bàn về hành vi cho khách hát khi đã có yêu cầu tạm dừng kinh doanh phòng chống dịch COVID-19.