Khởi tố người phụ nữ say rượu làm loạn ở chốt kiểm soát

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) sau khi uống rượu, nhận được "ứng cứu" của chồng ở chốt kiểm soát, đã làm loạn tại đây.

Ngày 15.9, Công an quận Long Biên, Hà Nội thông tin đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Lợi (43 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 5.9, do không có giấy đi đường nên chồng của Lợi đã bị tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tổ dân phố số 1, phường Ngọc Thuỵ yêu cầu quay đầu xe, không được qua chốt.

Đang ở nhà, thấy chồng gọi "ứng cứu", Lợi đã đi bộ ra chốt kiểm soát. Người phụ nữ này lao vào chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Mặc dù tổ công tác đã giải thích và thuyết phục, nhưng Lợi vẫn tiếp tục hành vi chửi bới và đánh đạp vào người và mặt một chiến sĩ công an trong tổ công tác.

Thấy Lợi có biểu hiện say rượu và không làm chủ được hành vi, tổ công tác đã khống chế đối tượng.

Trước hành vi vi phạm chỉ thị 16 về công tác phòng chống dịch và chống đối, tổ công tác đã lập biên bản, đưa Lợi về trụ sở để làm rõ.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Thị Lợi là 0,724mg/l.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.

Bắt đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, đối tượng đã có hành vi chống đối như chưa khai báo xong thủ tục y tế đã điều khiển xe bỏ chạy và đóng cửa xe trúng đầu cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

33 tháng tù cho người chửi bới, tấn công cảnh sát ở chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Trần Văn Thịnh (46 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) nhận án tù sau 12 ngày không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi qua chốt kiểm soát còn chống đối.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.

Bắt đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, đối tượng đã có hành vi chống đối như chưa khai báo xong thủ tục y tế đã điều khiển xe bỏ chạy và đóng cửa xe trúng đầu cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

33 tháng tù cho người chửi bới, tấn công cảnh sát ở chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Trần Văn Thịnh (46 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) nhận án tù sau 12 ngày không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi qua chốt kiểm soát còn chống đối.