Khởi tố người phụ nữ chém con nợ bị thương

Uyên Phương |

An Giang - Công an huyện Thoại Sơn khởi tố người phụ nữ mang dao đi đòi nợ.

Chiều tối 24.12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn xác nhận khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam người phụ nữ mang dao đi đòi nợ. Đối tượng là Trần Thị Trúc Duyên ( sinh năm 1985), cư trú ấp Phú Thuận, xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng đã chém con nợ bị thương. Ảnh: UP
Công an làm việc với đối tượng chém con nợ bị thương. Ảnh: UP

Theo nguồn tin ban đầu, tối 29.9.2021, Duyên cùng chồng điện thoại cho bà Lê Thị Tr (sinh năm 1966) người địa phương, để yêu cầu bà trả nợ số tiền 15.000.000 đồng mà Duyên đã cho mượn trước đó.

Lúc này, gia đình bà Tr có cự cãi với vợ chồng Duyên qua điện thoại, nên chồng của Duyên đã đến nhà bà Tr để nói rõ chuyện. Lúc này Duyên quấn 1 con dao gọt hoa quả trong áo thun, chạy đến nhà bà Tr.

Trần Thị Trúc Duyên, đối tượng đã chém con nợ trong quá trình đòi nợ. Ảnh: UP
Trần Thị Trúc Duyên, đối tượng đã chém con nợ trong quá trình đòi nợ. Ảnh: UP

Tại đây, 2 bên đã lời qua tiếng lại, sau đó bà Tr xông đến dùng tay nắm lấy tóc của Duyên rồi quật ngã xuống đất. Lúc này, hai bên xảy ra xô xát, bị bà Tr ngồi lên người, Duyên đã lấy con dao ra chém qua lại nhiều cái làm trúng tay và chân của bà Tr. Sau khi được can ngăn, vợ chồng Duyên đã bỏ về nhà. Riêng bà Tr được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 29%.

Uyên Phương
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 4 đối tượng thực hiện 2 vụ tạt sơn nhà con nợ để đòi nợ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhóm đòi nợ thực hiện 2 vụ tạt sơn, mang quan tài đến nhà con nợ để đòi nợ trên cùng địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bị công an tạm giữ.

Xử lý triệt để tình trạng đe dọa đòi nợ cho vay qua App: Nhờ công đoàn, cuộc sống công nhân bình yên trở lại

Nam Dương - Cao Huân |

Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức tài chính vi mô CEP (tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận được LĐLĐ TPHCM sáng lập vào năm 1991) mới đây, có nhiều khách mới là những công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, từng là nạn nhân của tệ cho vay nặng lãi và nhờ vay vốn từ CEP, họ đã trả hết nợ nần, có cuộc sống bình yên trở lại.

Hai lần hắt 8 hộp sơn vào cửa quán cà phê để đòi nợ thuê

Quang Việt |

Hà Nội - Hứa được trả công nếu đòi nợ được 700 triệu đồng, Đỗ Chí Hiếu đã rủ Quách Nam Anh mua sơn, tạt vào cửa quán cà phê của con nợ, gây sức ép.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tạm giữ 4 đối tượng thực hiện 2 vụ tạt sơn nhà con nợ để đòi nợ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhóm đòi nợ thực hiện 2 vụ tạt sơn, mang quan tài đến nhà con nợ để đòi nợ trên cùng địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bị công an tạm giữ.

Xử lý triệt để tình trạng đe dọa đòi nợ cho vay qua App: Nhờ công đoàn, cuộc sống công nhân bình yên trở lại

Nam Dương - Cao Huân |

Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức tài chính vi mô CEP (tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận được LĐLĐ TPHCM sáng lập vào năm 1991) mới đây, có nhiều khách mới là những công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, từng là nạn nhân của tệ cho vay nặng lãi và nhờ vay vốn từ CEP, họ đã trả hết nợ nần, có cuộc sống bình yên trở lại.

Hai lần hắt 8 hộp sơn vào cửa quán cà phê để đòi nợ thuê

Quang Việt |

Hà Nội - Hứa được trả công nếu đòi nợ được 700 triệu đồng, Đỗ Chí Hiếu đã rủ Quách Nam Anh mua sơn, tạt vào cửa quán cà phê của con nợ, gây sức ép.