Khởi tố nam thiếu niên đâm chết người khi bị nhắc vượt đèn đỏ

HƯNG THƠ |

Đối tượng vượt đèn đỏ dùng dao đâm chết người đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam.

Ngày 12.4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vào sáng cùng ngày, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự đối với Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) về tội giết người. Hiện PC45 đã ra lệnh tạm giam đối tượng Hoài.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam Lê Văn Hoài.

Về thông tin anh L có đánh Hoài, lãnh đạo PC45 giải thích rằng, hành vi đó đã được ngăn chặn vì khi đó bạn gái của Hoài (người ngồi sau xe Hoài) đã đẩy anh L ra xa. Vì vậy, việc Hoài dùng dao đâm anh L không phải là hành vi phòng vệ.

Trước đó, LĐO đã thông tin, vào khoảng 11h30 ngày 4.4, Lê Văn Hoài điều khiển xe máy, lưu thông trên đường Hùng Vương về hướng nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị.

Khi qua ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Nguyễn Huệ, Hoài vượt đèn đỏ thì bị anh L nhắc nhở. Giữa Hoài và anh L xảy ra cãi vã, anh L dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người Hoài. Bất ngờ, Hoài rút sẵn dao trong người và đâm vào bụng anh L.

Hoài bị người đi đường khống chế, anh L được đưa vào bệnh viện lúc 12h05 trong tình trạng choáng, bị vết thương có đường kính khoảng 2cm bên hông trái.

Sau khi siêu âm, bệnh nhân được đưa lên thẳng lên mổ cấp cứu. Do bị thủng động mạch chủ bụng, sốc mất máu và rối loạn đông máu, anh L tử vong vào tối 4.4 cùng ngày.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

HƯNG THƠ |

Xét thấy vụ việc nam thiếu niên dùng dao đâm tử vong người nhắc nhở mình khi vượt đèn đỏ có tính chất nghiêm trọng, Công an TP. Đông Hà đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.

Nhắc người vượt đèn đỏ bị đâm chết: Đừng im lặng trước cái xấu

T.H |

Đâm chết người chỉ vì lý do bị nhắc lỗi giao thông, hành động côn đồ của đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, TP Đông Hà, Quảng Trị) khiến dư luận xã hội phẫn nộ khi đã tước đi mạng sống người khác một cách dễ dàng.

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người nhắc vượt đèn đỏ có đối diện án tử?

Anh Tuấn |

Liên quan việc, đối tượng Lê Văn Hoài (16 tuổi, ở Quảng Trị) dùng dao bấm đâm chết người nhắc nhở khi vượt đèn đỏ vào ngày 5.4, nhiều người đặt câu hỏi, thanh niên này có chịu mức án cao nhất tù chung thân hoặc tử hình theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

HƯNG THƠ |

Xét thấy vụ việc nam thiếu niên dùng dao đâm tử vong người nhắc nhở mình khi vượt đèn đỏ có tính chất nghiêm trọng, Công an TP. Đông Hà đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.

Nhắc người vượt đèn đỏ bị đâm chết: Đừng im lặng trước cái xấu

T.H |

Đâm chết người chỉ vì lý do bị nhắc lỗi giao thông, hành động côn đồ của đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, TP Đông Hà, Quảng Trị) khiến dư luận xã hội phẫn nộ khi đã tước đi mạng sống người khác một cách dễ dàng.

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người nhắc vượt đèn đỏ có đối diện án tử?

Anh Tuấn |

Liên quan việc, đối tượng Lê Văn Hoài (16 tuổi, ở Quảng Trị) dùng dao bấm đâm chết người nhắc nhở khi vượt đèn đỏ vào ngày 5.4, nhiều người đặt câu hỏi, thanh niên này có chịu mức án cao nhất tù chung thân hoặc tử hình theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015?