Khởi tố nam thanh niên Hải Phòng tàng trữ, chế tạo nhiều súng đạn

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 15.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên vừa bắt giữ đối tượng chế tạo vũ khí quân dụng.

Cụ thể, ngày 13.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hưng (sinh năm 1990, ở thôn 5, xã Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “Chế tạo vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện Trần Quang Hưng có biểu hiện chế tạo, tàng trữ trái phép súng. Sau khi điều tra, làm rõ, khoảng 12h ngày 12.1.2021, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Phả Lễ bắt quả tang Trần Quang Hưng, thu giữ 1 súng hơi bắn đạn chì, 2 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng cồn bằng kim loại, 19 viên đạn, 43 vỏ đạn, kìm sắt, máy cắt cùng các dụng cụ để chế tạo súng đạn.

Hiện, vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Được biết, năm 2012, Trần Quang Hưng đã bị Tòa án nhân dân quận Lê Chân xử phạt 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng miễn, giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng cho người dân Cát Hải

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua phà Gót – Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Dùng súng tự chế đi săn, người đàn ông bắn 1 người tử vong

Hoàn Nhân |

Trong lúc đi săn, người đàn ông ở Quảng Nam dùng súng tự chế bắn trúng 1 người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng miễn, giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng cho người dân Cát Hải

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua phà Gót – Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Dùng súng tự chế đi săn, người đàn ông bắn 1 người tử vong

Hoàn Nhân |

Trong lúc đi săn, người đàn ông ở Quảng Nam dùng súng tự chế bắn trúng 1 người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.