Khởi tố một phụ nữ buôn lậu gần 190.000 khẩu trang y tế kiếm lời

Việt Dũng |

Giàng Thị Lan (27 tuổi, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) bị khởi tố vì lợi dụng dịch COVID - 19 để buôn lậu gần 190.000 khẩu trang y tế sang Trung Quốc.

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Giàng Thị Lan về tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2.2, tại thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Tổ công tác Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện và kiểm tra xe ôtô tải biển kiểm soát 22C-046.36 đang đi hướng lên cột mốc 465, trên xe vận chuyển 186.600 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn.

Tài xế là Nguyễn Văn Huy (31 tuổi), đi cùng trên xe có Giàng Thị Lan. Tại thời điểm kiểm tra cả hai người không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hoá. Tổ công tác của Đồn Biên phòng đã bắt giữ và chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Theo điều tra, lợi dụng tình hình bệnh dịch COVID-19, phía Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ số lượng lớn khẩu trang y tế, với giá  thu mua cao, Lan đã có hành vi móc nối với các đối tượng thu mua khẩu trang y tế trong nước, để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Lan có đủ dấu hiệu của tội buôn lậu. Việc khởi tố Lan là để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Huế: Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm trong mua bán khẩu trang y tế

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến ngày 3.3, cơ quan này đã tiến hành xử lý tổng cộng 4 cơ sở vi phạm trong việc bán khẩu trang, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19.

An Giang: Bắt giữ hai vụ xuất lậu tổng cộng 36.000 khẩu trang y tế

Lục Tùng |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận xuất lậu khẩu trang y tế với số lượng lớn qua biên giới.

TPHCM: Kiểm tra kho hàng, tạm giữ gần 1 triệu khẩu trang không rõ xuất xứ

Đình Trường |

Tối 3.3, ông Nguyễn Văn Bách - Cục trưởng Cục quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ kho hàng gần 1 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại quận Tân Phú (TPHCM).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huế: Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm trong mua bán khẩu trang y tế

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến ngày 3.3, cơ quan này đã tiến hành xử lý tổng cộng 4 cơ sở vi phạm trong việc bán khẩu trang, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19.

An Giang: Bắt giữ hai vụ xuất lậu tổng cộng 36.000 khẩu trang y tế

Lục Tùng |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận xuất lậu khẩu trang y tế với số lượng lớn qua biên giới.

TPHCM: Kiểm tra kho hàng, tạm giữ gần 1 triệu khẩu trang không rõ xuất xứ

Đình Trường |

Tối 3.3, ông Nguyễn Văn Bách - Cục trưởng Cục quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ kho hàng gần 1 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại quận Tân Phú (TPHCM).