Khởi tố kẻ cho vay lãi suất đến 180%/năm, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một số đối tượng ở huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm cầm đồ rồi cho người dân ở địa phương vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất 180%/ngày. Với mức lãi suất “cắt cổ” này, người dân khi không có tiền trả nợ sẽ bị đối tượng ép bàn giao tài sản đất đai, cây trồng, nhà cửa…

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Khuê
Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Khuê

Ngày 9.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Văn Hải (SN 1992), trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong và Đinh Văn Lịch (SN 1987), trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25.11.2020, Hải, Lịch và một đối tượng khác là Đỗ Tuấn An, trú tại Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã cho chị D. và chị M. cùng trú xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong vay 450 triệu đồng, với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng với mức lãi suất 180%/năm để đảo hạn ngân hàng.

Sau khi cho vay, các đối tượng này còn yêu cầu vợ chồng chị M. phải ký hợp đồng sang nhượng 1 thửa đất tại thôn 2, xã Quảng Khê để làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Từ ngày 25.11.2020 đến tháng 1.2021, các đối tượng đã thu lãi của chị D., chị M. số tiền 68,5 triệu đồng.

Khi chị D. và chị M. không còn khả năng đóng lãi thì các đối tượng liên tục uy hiếp, đe doạ siết đất, nhà ở của chị M. Ngoài ra, những đối tượng này còn viết giấy yêu cầu chị M. thế chấp thêm mảnh rẫy 8 sào. Đến tháng 11.2021, Lịch tiếp tục uy hiếp, yêu cầu chị M. phải trả 300 triệu đồng tiền vay và 150 triệu đồng tiền lãi thì mới ký sang nhượng lại mảnh đất cho chị M.

Sau đó, chị M. phải đi vay mượn số tiền 390 triệu đồng để trả cho Lịch và viết giấy nợ lại 60 triệu đồng. Ngày 27.11, khi Lịch đang nhận tiền của chị M. tại một văn phòng công chứng trên địa bàn xã Quảng Khê thì bị lực lượng Công an huyện bắt giữ cùng tang vật.

Hiện Cơ quan Cơ quan cảnh sát Công an huyện Đắk Glong đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lại Văn Hải, Đinh Văn Lịch và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong, đây là vụ án cho vay nặng lãi kiểu mới, lần đầu tiên được phát hiện ở địa phương. Do đó, người dân trước khi đi vay tiền qua các dịch vụ cầm đồ cần tính toán kỹ mức lãi suất rồi ký các hợp đồng giao dịch nhằm tránh việc tiền mất tật mang như trường hợp này.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

"Cà phê tặc" sẽ không còn đất sống tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cà phê là tài sản quý giá nhất của người nông dân Đắk Nông sau một mùa vụ vất vả, khổ cực. Thế nhưng, hạt cà phê lúc này lại đang nằm ở ngoài vườn, rẫy, không có người trông coi, bảo vệ. Thấu hiểu được điều này, các cấp chính quyền địa phương đã và đang triển khai lực lượng, ngày đêm canh gác, bảo vệ tài sản cho người dân để có một mùa vụ được trọn vẹn.

Rà soát việc giáo viên ở Đắk Nông bị "mắc nợ"... hơn 5,5 tỉ đồng

BẢO LÂM |

Đắk Nông - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học thuộc Thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết liên quan đến việc hơn 700 giáo viên ở Thành phố Gia Nghĩa bỗng dưng "mắc nợ" số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.

Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đồng Nai rồi lẩn trốn tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Dương Chí Hướng cùng với một số đối tượng khác đã dùng dao khống chế 2 người dân ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cướp được 15 triệu đồng, bỏ trốn lên huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Cà phê tặc" sẽ không còn đất sống tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cà phê là tài sản quý giá nhất của người nông dân Đắk Nông sau một mùa vụ vất vả, khổ cực. Thế nhưng, hạt cà phê lúc này lại đang nằm ở ngoài vườn, rẫy, không có người trông coi, bảo vệ. Thấu hiểu được điều này, các cấp chính quyền địa phương đã và đang triển khai lực lượng, ngày đêm canh gác, bảo vệ tài sản cho người dân để có một mùa vụ được trọn vẹn.

Rà soát việc giáo viên ở Đắk Nông bị "mắc nợ"... hơn 5,5 tỉ đồng

BẢO LÂM |

Đắk Nông - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học thuộc Thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết liên quan đến việc hơn 700 giáo viên ở Thành phố Gia Nghĩa bỗng dưng "mắc nợ" số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.

Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đồng Nai rồi lẩn trốn tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Dương Chí Hướng cùng với một số đối tượng khác đã dùng dao khống chế 2 người dân ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cướp được 15 triệu đồng, bỏ trốn lên huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.