Khởi tố hình sự 1 đối tượng buôn bán nhiều cá thể hổ và khỉ

T.N.D |

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 19.1, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một vụ vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm đông lạnh số lượng lớn.

Trước đó, vào ngày 7.1, trên tuyến QL 18 thuộc phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long,  tổ công tác Phương án 12 Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 14B-01926 do Nguyễn Văn Hùng lái xe. Khi kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang Hoàng Đình Quân (sinh năm 1990, trú xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yến Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép 5 cá thể hổ đã chết đông lạnh, 1kg bộ phận sinh dục của cá thể hổ đực và 41kg thịt hổ đông lạnh.

 
Đối tượng Hoàng Đình Quân. Ảnh: CAQN 
Sau khi giám định gen xác định là loài hổ Panthera tigris thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Không những vậy, trên xe này, Hoàng Đình Quân còn vận chuyển 3 cá thể khỉ đuôi lợn Macaca leonina (thuộc nhóm IIB là động vật rừng hạn chế khai thác sử dụng vì mục đích thương mại); 30kg mẫu vật giám định là bộ phận vẩy của loài tê tê, có tên khoa học là Manis gigantea; 20 răng nanh của loài thú ăn thịt năm trong danh mục nguy cấp, cấm săn bắt...
T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Vụ án tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới: Vì sao dừng phiên tòa lần thứ 3?

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.1, sau 2 lần hoãn xử, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và thế giới. Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phanh phui vào năm 2014. TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại tòa.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới

N.BĂNG |

Ngày 11.1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (thợ làm mỹ nghệ, SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A, Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Bắt giữ xe khách vận chuyển trái phép động vật quý hiếm và pháo nổ từ Lào về Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.10, tin từ Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát Lào, vận chuyển trái phép nhiều cá thể động vật quý hiếm, pháo nổ và gỗ Hương từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ án tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới: Vì sao dừng phiên tòa lần thứ 3?

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.1, sau 2 lần hoãn xử, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và thế giới. Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phanh phui vào năm 2014. TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại tòa.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới

N.BĂNG |

Ngày 11.1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (thợ làm mỹ nghệ, SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A, Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Bắt giữ xe khách vận chuyển trái phép động vật quý hiếm và pháo nổ từ Lào về Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.10, tin từ Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát Lào, vận chuyển trái phép nhiều cá thể động vật quý hiếm, pháo nổ và gỗ Hương từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.