Khởi tố giám đốc doanh nghiệp "chạy điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Mai Phương |

Chiều 15.3, Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất buôn bán hàng giả”, khởi tố bị can Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, trú tại số 95 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc tổ 19, khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh - người có liên quan đến vụ “chạy điều chuyển” Giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Trần Trí Mãnh- đối tượng liên quan đến vụ án “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Tiến
Trần Trí Mãnh - đối tượng liên quan đến vụ án “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Tiến

Như Lao Động đã phản ánh, sau thời gian thời gian điều tra thu thập chứng cứ, xác định Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh do Trần Trí Mãnh làm giám đốc có những vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả, ngày 2.3.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi, đã tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng Công an đã kiểm tra và phát hiện Công ty do Trần Trí Mãnh làm giám đốc có hàng giả và nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: Vũ Tiến
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng Công an đã kiểm tra và phát hiện Công ty do Trần Trí Mãnh làm giám đốc có hàng giả và nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: Vũ Tiến

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mãnh là chi nhánh Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (trên đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc); kho phụ tùng xe mô tô và kho nhớt của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (tọa lạc đường số 8, khu dân cư Ngọc Hầu, khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc), lực lượng Công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tich từ 10 lít đến trên 200 lít, trên 1.360 thùng carton bên trong có chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng carton chứa phụ tùng xe mô tô cùng nhiều xe mô tô, ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.

Một góc kho hàng giả. Ảnh: Vũ Tiến
Một góc kho hàng giả. Ảnh: Vũ Tiến

Ngoài ra, trong quá trình khám xét tại nhà Mãnh, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Hiện Cơ quan Cánh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra, ngoài việc khai báo liên quan đến vụ án “Sản xuất buôn bán hàng giả” nêu trên, bị can Trần Trí Mãnh còn thừa nhận là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo “chạy điều động” nhằm điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỉ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Vũ Tiến
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Vũ Tiến

Sau đó, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ nhiều đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội có liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Những phát ngôn đáng chú ý của Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Đinh Văn Nơi, đã tổ chức tấn công và truy bắt các đối tượng vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh trong đó đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, hàng gian, hàng giả… gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập bất chính của chúng. Vì vậy, Trần Trí Mãnh đã ra giá 20 tỉ đồng để “chạy” điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi sang địa bàn khác để tiện cho chúng hoạt động.

Bắt nhóm ra giá 20 tỉ để “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Phương Mai |

Trong quá trình đấu tranh trong vụ Giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”, lực lượng nghiệp vụ còn phát hiện thông tin: Giám đốc Công an An Giang được nhóm doanh nghiệp “định giá” 20 tỉ đồng.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng "khủng"

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện, bắt giữ giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Những phát ngôn đáng chú ý của Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Đinh Văn Nơi, đã tổ chức tấn công và truy bắt các đối tượng vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh trong đó đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, hàng gian, hàng giả… gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập bất chính của chúng. Vì vậy, Trần Trí Mãnh đã ra giá 20 tỉ đồng để “chạy” điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi sang địa bàn khác để tiện cho chúng hoạt động.

Bắt nhóm ra giá 20 tỉ để “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Phương Mai |

Trong quá trình đấu tranh trong vụ Giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”, lực lượng nghiệp vụ còn phát hiện thông tin: Giám đốc Công an An Giang được nhóm doanh nghiệp “định giá” 20 tỉ đồng.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng "khủng"

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện, bắt giữ giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”.