Khởi tố giám đốc buôn lậu gạo qua biên giới trong dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Mặc dù Chính Phủ tạm dừng xuất khẩu gạo vì dịch COVID-19 nhưng giám đốc vẫn chỉ đạo tìm cách xuất 14.500kg gạo để kiếm lời.

Ngày 14.7 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú một giám đốc công ty vì buôn lậu gạo qua cửa khẩu trong đợt dịch COVID-19.

Đối tượng là Trần Thị Cảnh (SN 1964, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nghĩa Cảnh, ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa).

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 4.2020, công ty trên xuất kho hơn 14.500kg gạo nếp, gạo tẻ được xếp trên 2 xe ôtô cùng với các loại hàng hóa khác chuyển vào khu ngoại quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa).

Khi kiểm tra, lực lượng Hải quan đã phát hiện số gạo nếp, gạo tẻ này không được Công ty Nghĩa Cảnh khai báo và cất giấu dưới các mặt hàng tạp hóa khác.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nghĩa Cảnh chưa đủ điều kiện để xuất khẩu gạo theo quy định của Chính phủ.

Đặc biệt, tại thời điểm này mặt hàng gạo nếp, gạo tẻ thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng công an xác định hành vi trên đã phạm vào tội "buôn lậu".

Hiện vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đua phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa giữa dịch COVID-19

Việt Trần (Theo AP) |

Kể từ tuần này, lần lượt UAE, Trung Quốc và Mỹ sẽ nối tiếp phóng tàu vũ trụ không người lên sao Hỏa, trong nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay nhằm tìm kiếm dấu vết cuộc sống vi sinh cổ đại có thể đã tồn tại ở đó, đồng thời “dọn đường” cho các phi hành gia ghé thăm trong tương lai.

Một ca mới mắc COVID-19 về từ Nga

Lệ Hà |

Sáng 14.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận một ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

2 đối tượng lĩnh án tù vì chống người thi hành công vụ phòng dịch COVID

Trần Ngọc Duy |

Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên ( Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Nguyễn Đức Tú và Trương Công Hoài có hành vi “chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm dịch COVID-19 xảy ra vào ngày 12.4 vừa qua.

Những đối tượng cần xét nghiệm COVID-19 trong tình hình mới

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới nhằm thông qua xét nghiệm để giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế, góp phần hạn chế kịp thời dịch bệnh.

“Đại dịch tai nạn giao thông” đáng sợ hơn đại dịch COVID-19!

Lê Thanh Phong |

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Sa Thầy ngày 11.7 vừa mới tử vong. Nạn nhân là Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) hành khách trên chuyến xe bị nạn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng nguy kịch. Ông Lưu là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực sâu.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Đua phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa giữa dịch COVID-19

Việt Trần (Theo AP) |

Kể từ tuần này, lần lượt UAE, Trung Quốc và Mỹ sẽ nối tiếp phóng tàu vũ trụ không người lên sao Hỏa, trong nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay nhằm tìm kiếm dấu vết cuộc sống vi sinh cổ đại có thể đã tồn tại ở đó, đồng thời “dọn đường” cho các phi hành gia ghé thăm trong tương lai.

Một ca mới mắc COVID-19 về từ Nga

Lệ Hà |

Sáng 14.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận một ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

2 đối tượng lĩnh án tù vì chống người thi hành công vụ phòng dịch COVID

Trần Ngọc Duy |

Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên ( Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Nguyễn Đức Tú và Trương Công Hoài có hành vi “chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm dịch COVID-19 xảy ra vào ngày 12.4 vừa qua.

Những đối tượng cần xét nghiệm COVID-19 trong tình hình mới

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới nhằm thông qua xét nghiệm để giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế, góp phần hạn chế kịp thời dịch bệnh.

“Đại dịch tai nạn giao thông” đáng sợ hơn đại dịch COVID-19!

Lê Thanh Phong |

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Sa Thầy ngày 11.7 vừa mới tử vong. Nạn nhân là Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) hành khách trên chuyến xe bị nạn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng nguy kịch. Ông Lưu là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực sâu.