Khởi tố đôi vợ chồng lái "xe buýt giả" đánh nữ hành khách chảy máu mũi

TRẦN TUẤN |

Ngày 24.3, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai vợ chồng lái xe bus giả (nhái xe buýt) hành hung nữ hành khách bị thương

Theo đó, cặp vợ chồng bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích” là Phan Văn Lĩnh (SN 1972) và Phạm Thị Thu Hiền (SN 1982), trú khối phố 2, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh. Trong đó, bị can Lĩnh bị bắt tạm giam, còn Phạm Thị Thu Hiền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, chiều 11.3 Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo lái xe buýt mang biển kiểm soát 38B – 01116 có hành vi đe dọa, đánh đập hành khách, gây thương tích. Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Theo điều tra, khoảng 14h20 ngày 11.3, chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bắt xe giống xe buýt mang BKS 38B – 011.16 từ TP. Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên). Chiếc xe trên do lái xe Phan Văn Lĩnh điều khiển cùng lơ xe là Phạm Thị Thu Hiền. Quá trình đi, xe lạng lách khiến nhiều hành khách hoảng sợ, chị Hiền có ý kiến than phiền.

Xe tiếp tục chạy đến thị trấn Cẩm Xuyên, chị Hiền xuống xe rồi nghĩ rằng đây là xe buýt của công ty CP Vận tải ôtô Hà Tĩnh nên dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe nhằm phản ánh lên đường dây nóng của công ty. Qua gương chiếu hậu, Lĩnh thấy chị Hoài chụp ảnh nên nói với Hiền xuống xem.

Đối tượng Hiền bị khởi tố nhưng áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú
Đối tượng Hiền bị khởi tố nhưng áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xuống xe, Hiền xông vào có lời nói đe dọa, đồng thời đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của chị Hoài nhưng không được. Sau đó, Hiền dùng tay giật tóc chị Hoài kéo về phía sau rồi bẻ tay để lấy chiếc điện thoại của Hoài.

Cùng lúc này, Lĩnh xuống xe đi về phía hai người trên.

Hiền và chị Hoài giằng co nhau, bị đau nên Hiền dùng tay tát 3 đến 4 cái vào mặt của chị Hoài. Lúc này, Lĩnh cũng xông vào đấm 2 phát vào mặt của chị Hoài.

Chị Hoài ngồi trên chiếc xe nhái xe buýt mà sau đó bị đôi vợ chồng tài xế hành hung
Chị Hoài ngồi trên chiếc xe nhái xe buýt và sau đó bị đôi vợ chồng tài xế hành hung.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên có đủ tài liệu chứng minh Phan Văn Lĩnh, Phạm Thị Thu Hiền đã dùng vũ lực (đấm, tát) tấn công gây thương tích cho chị Hoài. Việc gây thương tích trên được thực hiện ngang nhiên giữa ban ngày, tại khu vực trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên - nơi tập trung đông người, đồng thời gây ra dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi của Phan Văn Lĩnh, Phạm Thị Thu Hiền “có tính chất côn đồ” thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Về chiếc xe biển kiểm soát 38B – 01116, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh khẳng định chưa được Sở này cấp các loại phù hiệu như: Phù hiệu tuyến cố định, phù hiệu xe hợp đồng, phù hiệu xe bus.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ “Tuấn thần đèn” trùm giang hồ ở xứ Thanh

Nhật Minh |

Trùm giang hồ xứ Thanh - Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") cùng nhiều đối tượng khác vừa bị cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ, để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Nhân viên cây xăng bị đâm khi nhắc khách hàng không nghe điện thoại

Theo VTV |

Ngày 20.3, tại đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, TP HCM, nhân viên cây xăng bị đâm sau khi nhắc khách hàng không nghe điện thoại. Hai thủ phạm bỏ đi ngay sau đó nhưng đã bị công an tạm giữ, điều tra làm rõ.

Bêu tên kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy?

Cường Ngô |

TS Khuất Thu Hồng cho rằng, không nên bêu tên đối tượng sàm sỡ nữ sinh trong thang máy, vì khi mọi người nhìn thấy đối tượng ấy lại bàn tán về vụ việc. Nạn nhân lại bị xúc phạm thêm 1 lần, 10 lần, 1 nghìn lần nữa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt giữ “Tuấn thần đèn” trùm giang hồ ở xứ Thanh

Nhật Minh |

Trùm giang hồ xứ Thanh - Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") cùng nhiều đối tượng khác vừa bị cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ, để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Nhân viên cây xăng bị đâm khi nhắc khách hàng không nghe điện thoại

Theo VTV |

Ngày 20.3, tại đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, TP HCM, nhân viên cây xăng bị đâm sau khi nhắc khách hàng không nghe điện thoại. Hai thủ phạm bỏ đi ngay sau đó nhưng đã bị công an tạm giữ, điều tra làm rõ.

Bêu tên kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy?

Cường Ngô |

TS Khuất Thu Hồng cho rằng, không nên bêu tên đối tượng sàm sỡ nữ sinh trong thang máy, vì khi mọi người nhìn thấy đối tượng ấy lại bàn tán về vụ việc. Nạn nhân lại bị xúc phạm thêm 1 lần, 10 lần, 1 nghìn lần nữa.