Khởi tố đối tượng trồng cần sa rồi bán với giá 3 triệu đồng/kg

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra Quyết định khởi tố một đối tượng đối tượng ở xã Ea Sar, huyện Ea Kar về hành vi trồng cần sa rồi buôn bán kiếm lời.

Ngày 18.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Đình Đệ (48 tuổi) trú tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11.5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar và Công an huyện Krông Năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Đệ đang trồng cần sa trái phép tại vườn nhà, ở buôn Xê Đăng, xã Ea Sar, huyện Ea Kar đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng ghi nhận có 250 cây cần sa cao từ 10cm đến 2m. Trong đó có 18 cây đã ra hoa, sắp đến kỳ thu hoạch và 85 cây con được ươm trong các chậu nhỏ.

Tiếp tục kiểm tra trong căn nhà phía sau vườn, Công an phát hiện Đệ căng dây và phơi hàng trăm chùm hoa cần sa khô với trọng lượng hơn 4kg.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, xung quanh căn nhà được Đệ che đậy rất kín mít. Bước đầu, Đệ khai nhận được một người lạ ở thành phố Buôn Ma Thuột cho hạt gieo trồng và hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch. Sau đó, người này sẽ mua lại hoa cần sa khô của Đệ với giá 3 triệu đồng/1kg.

Hiện nay, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, nhổ bỏ, thu gom toàn bộ số cần sa trên.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngụy trang hàng chục gói cần sa dưới vỏ bọc trà Atiso để gửi đi tiêu thụ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Phúc (38 tuổi, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) vận chuyển 30 gói cần sa khô từ tỉnh Đắk Nông về Đắk Lắk để gửi đi tỉnh Quảng Ninh.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Phát hiện gần 2.000 cây cần sa trồng trong núi

Phương Uyên |

Phú Yên - Gần 2.000 cây cần sa được các đối tượng trồng trong khu vực vùng núi hiểm trở. Đây là vụ trồng cần sa lớn nhất tỉnh Phú Yên được phát hiện từ trước đến nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngụy trang hàng chục gói cần sa dưới vỏ bọc trà Atiso để gửi đi tiêu thụ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Phúc (38 tuổi, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) vận chuyển 30 gói cần sa khô từ tỉnh Đắk Nông về Đắk Lắk để gửi đi tỉnh Quảng Ninh.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Phát hiện gần 2.000 cây cần sa trồng trong núi

Phương Uyên |

Phú Yên - Gần 2.000 cây cần sa được các đối tượng trồng trong khu vực vùng núi hiểm trở. Đây là vụ trồng cần sa lớn nhất tỉnh Phú Yên được phát hiện từ trước đến nay.