Khởi tố đối tượng trốn kiểm dịch, đâm xe làm gẫy tay chiến sĩ công an

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tuân (xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) sau khi đối tượng này có hành vi trốn chốt kiểm dịch, đâm xe gẫy tay chiến sĩ công an.

Sáng 15.4, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tuân (sinh năm 1998, trú tại Thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) về tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó như Lao Động đưa tin, vào hồi 23h5 ngày 10.4, tại cầu chui Việt Hàn (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy), lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 huyện Kiến Thụy phát hiện xe môtô nhãn hiệu Exciter do Ngô Văn Tuân (sinh năm 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) chở một người ngồi sau, lưu thông đi theo hướng từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối.

Tại thời điểm trên, thiếu úy Đặng Trí Chung, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Kiến Thụy trực tiếp làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà còn tăng ga, lao thẳng xe khiến anh Chung văng xuống đất, bị thương nặng.

Đến 23h ngày 11.4, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được Ngô Văn Tuân. Tại cơ quan công an, đối tượng Tuân khai nhận, khi đi gần đến chốt kiểm dịch, biết có lực lượng làm nhiệm vụ và nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ, lại không đội mũ bảo hiểm nên đã tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ Công an ra tín hiệu để chạy thoát.

Thiếu úy Đăng Trí Chung bị trọng thương, hiện được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục điều trị; bước đầu xác định thương tích: Tay phải bị gẫy xương cánh tay trên, vỡ 4 mảnh.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 4 tấn gạo tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

4 tấn gạo được LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 400 công nhân lao động nhà trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Dương.

Bắt đối tượng trốn chốt kiểm dịch, đâm xe làm gẫy tay chiến sĩ công an

Đặng Luân |

Điều khiển phương tiện sau 22h, không đội mũ bảo hiểm... đối tượng này tăng ga, đâm thẳng vào chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Bị khởi tố vì trốn đo thân nhiệt, đâm xe vào cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đối tượng này tăng ga bỏ trốn, đâm vào một cán bộ công an phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: 4 tấn gạo tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

4 tấn gạo được LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 400 công nhân lao động nhà trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Dương.

Bắt đối tượng trốn chốt kiểm dịch, đâm xe làm gẫy tay chiến sĩ công an

Đặng Luân |

Điều khiển phương tiện sau 22h, không đội mũ bảo hiểm... đối tượng này tăng ga, đâm thẳng vào chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Bị khởi tố vì trốn đo thân nhiệt, đâm xe vào cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đối tượng này tăng ga bỏ trốn, đâm vào một cán bộ công an phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.