Khởi tố đối tượng trốn khu cách ly đi mua ma túy ở Lạng Sơn

Văn Đức |

Trong khi đang thực hiện cách ly tập trung để phòng chống COVID-19, 2 đối tượng vẫn trốn ra ngoài đi mua ma túy để sử dụng.

Ngày 16.7, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa khởi tố Hoàng Văn Khánh (SN 1993) và Nông Quốc Huy (SN 2003) đều trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Khánh thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Mầm non 1, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng đã trốn ra ngoài và rủ Huy cùng đi mua ma túy để sử dụng.

Sau khi hai đối tượng mua ma túy trở về thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, thu giữ 0,5gam ma túy Methamphetamin.

Bên cạnh bị khởi tố, hai đối tượng trên còn bị Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Điều dưỡng bệnh viện ở Sơn La mua bán trái phép lượng ma túy khủng

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ số lượng lớn chất ma tuý.

Cướp điện thoại của cháu bé 3 tuổi bán lấy tiền mua ma túy

DIỆU ANH |

Ngày 15.7, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Anh Thơ, SN 1987, (trú thôn Bắc, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi "cướp giật tài sản". Thơ là đối tượng nghiện ma túy và có 4 tiền án về ma tuý.

Lạng Sơn chính thức trở thành địa phương không có gấu bị nuôi nhốt lấy mật

Thùy Linh |

Ngày 25.6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và chuyển giao 3 cá thể gấu bị nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn đến Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), đưa Lạng Sơn trở thành địa phương thứ 40 trên cả nước không có gấu bị nuôi nhốt lấy mật tại Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điều dưỡng bệnh viện ở Sơn La mua bán trái phép lượng ma túy khủng

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ số lượng lớn chất ma tuý.

Cướp điện thoại của cháu bé 3 tuổi bán lấy tiền mua ma túy

DIỆU ANH |

Ngày 15.7, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Anh Thơ, SN 1987, (trú thôn Bắc, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi "cướp giật tài sản". Thơ là đối tượng nghiện ma túy và có 4 tiền án về ma tuý.

Lạng Sơn chính thức trở thành địa phương không có gấu bị nuôi nhốt lấy mật

Thùy Linh |

Ngày 25.6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và chuyển giao 3 cá thể gấu bị nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn đến Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), đưa Lạng Sơn trở thành địa phương thứ 40 trên cả nước không có gấu bị nuôi nhốt lấy mật tại Việt Nam.