Khởi tố đối tượng thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 21.4, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố , bắt tạm giam Trần Phúc Thái (23 tuổi, trú khối 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện nhận được đơn trình báo của chị Phan Thị C. ở xã Thiên Lộc, Can Lộc về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm 4 cây vàng, 1 điện thoại di động Iphone 7 Plus và 1 Ipad Pro. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16.4, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Trần Phúc Thái khi đối tượng đang ở Hà Nội đã có visa chuẩn bị bay sang Nga.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thái đã thừa nhận mình gây ra vụ trộm tài sản của chị C. Mở rộng điều tra, Thái khai nhận từ tháng 1.2021 đến nay, một mình thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản ở thị trấn Nghèn với tổng tài sản khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Thái từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, với thủ đoạn chuyên nghiệp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trùm cho vay nặng lãi ở Thái Bình bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản

Đặng Luân |

Ngày 21.4, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mai Anh (tức Chúc "Nhị", 58 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép"

Lê Anh |

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Khởi tố nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ông Lương Thanh Hải (59 tuổi) - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An - đã bị khởi tố bị can do liên quan sai phạm trong quá trình thực hiện “Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trùm cho vay nặng lãi ở Thái Bình bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản

Đặng Luân |

Ngày 21.4, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mai Anh (tức Chúc "Nhị", 58 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép"

Lê Anh |

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Khởi tố nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ông Lương Thanh Hải (59 tuổi) - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An - đã bị khởi tố bị can do liên quan sai phạm trong quá trình thực hiện “Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương”.