Khởi tố đối tượng tấn công cán bộ chống dịch COVID-19 phải nhập viện

LÊ PHI LONG |

Khi chính quyền xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã đang chuẩn bị, triển khai việc đón công dân trở về từ vùng dịch, thì một số đối tượng đã tập trung, phản ứng, trong đó có đối tượng cầm rựa đe dọa, tấn công 2 cán bộ xã.

Ngày 26.9, UBND xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ, khởi tố đối tượng tấn công cán bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Đó là Nguyễn Quang Trung (SN 1981, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy), bị khởi tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ông N.H.D - Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Ngư Thủy cùng một số cán bộ đến khác Trạm y tế xã để kiểm tra, sắp xếp đón 4 công dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung theo quy định.

Bắt ngờ, Trung cầm cây rựa đến khu vực các cán bộ xã đang làm việc và đe dọa, xúc phạm, rồi đẩy ông D ngã vào lan can cầu thang.

Tiếp theo đó, một số đối tượng khác tập trung gây mất trật tự, yêu cầu chính quyền xã không đưa người về cách ly tập trung tại trạm y tế.

Khi ông N.H.H - Chủ tịch UBND xã, kiêm Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Ngư Thủy đang giải thích cho người dân, kiểm tra thực tế khu vực sẽ đưa người về cách ly tập trung thì bị một số đối tượng xô đẩy, ngăn cản.

Trong đó đối tượng Nguyễn Quang Trung đã đẩy ông H ra phía ngoài sân rồi đấm vào mặt ông H khiến ông H bị thương tích, chảy máu phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thêm một loại thuốc điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn

Song Minh |

Một loại thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong những thử nghiệm ban đầu.

Nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với COVID-19, làm thế nào phân biệt?

Phương Anh |

Người mắc sốt xuất huyết và COVID-19 đều có biểu hiện sốt, nhức đầu, đau cơ. Điểm khác nhau chủ yếu ở các triệu chứng hô hấp và phát ban dưới da.

Xét nghiệm thế nào mới đạt tiêu chí người lao động có “Thẻ xanh COVID”

nam dương |

Tôi nghe nói sắp tới đây doanh nghiệp phải xét nghiệm cho người lao động để có “Thẻ xanh COVID” mới được hoạt động. Xin hỏi, bao lâu thì doanh nghiệp phải xét nghiệm cho người lao động để bảo đảm đủ điều kiện hoạt động?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thêm một loại thuốc điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn

Song Minh |

Một loại thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong những thử nghiệm ban đầu.

Nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với COVID-19, làm thế nào phân biệt?

Phương Anh |

Người mắc sốt xuất huyết và COVID-19 đều có biểu hiện sốt, nhức đầu, đau cơ. Điểm khác nhau chủ yếu ở các triệu chứng hô hấp và phát ban dưới da.

Xét nghiệm thế nào mới đạt tiêu chí người lao động có “Thẻ xanh COVID”

nam dương |

Tôi nghe nói sắp tới đây doanh nghiệp phải xét nghiệm cho người lao động để có “Thẻ xanh COVID” mới được hoạt động. Xin hỏi, bao lâu thì doanh nghiệp phải xét nghiệm cho người lao động để bảo đảm đủ điều kiện hoạt động?