Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 7 tỉ đồng để tiêu xài rồi bỏ trốn

Phùng Minh |

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Tuyết Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8.2, thông tin từ công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Anh (SN 1983, trú tại Tổ 14 phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận tin tố giác của bà Nguyễn Thị H. về việc nhiều lần cho Tuyết Anh vay tiền. Khi số tiền lên tới hơn 7 tỉ đồng thì đối tượng bỏ trốn.

Khi hỏi vay, đối tượng đều nói vay hộ những người có uy tín, nhưng thực chất để tiêu xài cá nhân.

Theo điều tra, Tuyết Anh còn sử dụng thủ đoạn trên để vay ở nhiều nơi khác. Lực lượng chức năng đề nghị ai là bị hại có liên quan đến đối tượng tới công an để trình báo.

Theo Bộ Luật hình sự, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Đối tượng giả mạo công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ

Thiên Hà |

Ngày 6.2, Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Thiều (sinh năm 1990, thường trú tại tổ 3, khu 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn người mắc bẫy lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm nước ngoài chiêu mộ "nhân viên", dạy các thao tác rồi chia thành nhiều nhóm giăng bẫy lừa đảo hàng nghìn nạn nhân, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng.

Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa sau phản ánh của Báo

QUÁCH DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về vi phạm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa, UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bài học về tiền mặt sau vụ SVB phá sản

Quý An (theo CNBC) |

Vấn đề về tiền mặt là một trong những lý do dẫn đến sự phá sản của SVB.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Đối tượng giả mạo công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ

Thiên Hà |

Ngày 6.2, Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Thiều (sinh năm 1990, thường trú tại tổ 3, khu 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn người mắc bẫy lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm nước ngoài chiêu mộ "nhân viên", dạy các thao tác rồi chia thành nhiều nhóm giăng bẫy lừa đảo hàng nghìn nạn nhân, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng.