Khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang Nhật giá rẻ qua mạng xã hội

MINH CHÂU |

Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.

Ngày 13.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Hồng Khải (25 tuổi) ngụ phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhu cầu mua bán và sử dụng khẩu trang y tế tăng cao nên Đinh Hồng Khải đã nảy sinh ý định lừa một số người quen biết, giới thiệu mối cung cấp khẩu trang rẻ mua bán lại để kiếm lời.

Cụ thể, Khải đã dùng mạng xã hội Zalo nhắn tin cho chị Dung và chị Ngọc (là người quen của Khải) ở huyện Trảng Bom và Xuân Lộc (Đồng Nai) - với cùng một thủ đoạn có người đang làm việc ở Nhật Bản có thể cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn rất nhiều ở thị trường Việt Nam.

Do tin tưởng, 2 chị đã chuyển khoản cho Khải hơn 100 triệu đồng. Sau đó, Khải bỏ trốn thì bị chị Ngọc tìm gặp, dọa báo cơ quan công an, Khải trả lại cho Ngọc 23 triệu đồng. Tuy nhiên, biết mình bị lừa, chị Dung đã đến cơ quan công an trình báo, vào cuộc xác minh, cuối tháng 10.2020 công an đã bắt được Khải.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

5 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng COVID-19 ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế số lượng khủng

Như Quỳnh |

Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang xác nhận, vừa bắt giữ khẩu trang y tế số lượng khủng đang chuẩn bị đưa sang biên giới.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ, bến xe, bệnh viện

Phạm Đông |

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

5 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng COVID-19 ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế số lượng khủng

Như Quỳnh |

Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang xác nhận, vừa bắt giữ khẩu trang y tế số lượng khủng đang chuẩn bị đưa sang biên giới.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ, bến xe, bệnh viện

Phạm Đông |

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.