Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Sau khi đi từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi) đã trốn tránh, không khai báo y tế làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 8.10, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, phường Tân Lợi) sau khi đi từ vùng dịch TP.HCM về đã trốn tránh, không khai báo y tế dẫn đến làm lây lan dịch COVID-19 ở địa phương.

Theo kết quả điều tra, Hải là quản lý chính tại văn phòng nhà xe đóng tại TP.Buôn Ma Thuột. Khoảng 22h ngày 10.7, Hải cùng 2 tài xế khác đi trên chiếc xe ôtô tải của nhà xe từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột.

Sáng 11.7, khi về TP.Buôn Ma Thuột, Hải trốn tránh không đi khai báo y tế và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch mà đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 17.7, Hải có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng công an xác định, có 10 người ở TP.Buôn Ma Thuột bị lây nhiễm COVID-19 từ Hải.

Hiện, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Hải để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phạt tù nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép lúc dịch COVID-19

Phạm Đông |

Nhóm đối tượng đã bị phạt 57 tháng tù vì tổ chức thuê xe đưa hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trốn sang Campuchia lao động.

Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Lâm |

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.

Có nên tiêm trộn, thay đổi đường tiêm vaccine COVID-19 hay không?

Theo PGS.TS TRẦN ĐÌNH BÌNH - THS TRẦN THANH LOAN (ĐH Y DƯỢC HUẾ) |

Để thực hiện thành công chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 trong bối cảnh nguồn cung vaccine khó khăn, nhiều chủng loại được sản xuất theo những công nghệ khác nhau, yêu cầu tiêm chủng bao phủ tỉ lệ cao… các tác giả cho rằng, chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm của vaccine AstraZeneca đến 6 tuần. Đồng thời, có thể tiêm trộn một số loại vaccine (nếu thật sự không thể giải quyết được nguồn cung). Nhưng tuyệt đối không thể thay đổi đường tiêm và liều lượng của một mũi tiêm nhằm đảm bảo hiệu lực bảo vệ của vaccine.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phạt tù nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép lúc dịch COVID-19

Phạm Đông |

Nhóm đối tượng đã bị phạt 57 tháng tù vì tổ chức thuê xe đưa hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trốn sang Campuchia lao động.

Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Lâm |

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.

Có nên tiêm trộn, thay đổi đường tiêm vaccine COVID-19 hay không?

Theo PGS.TS TRẦN ĐÌNH BÌNH - THS TRẦN THANH LOAN (ĐH Y DƯỢC HUẾ) |

Để thực hiện thành công chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 trong bối cảnh nguồn cung vaccine khó khăn, nhiều chủng loại được sản xuất theo những công nghệ khác nhau, yêu cầu tiêm chủng bao phủ tỉ lệ cao… các tác giả cho rằng, chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm của vaccine AstraZeneca đến 6 tuần. Đồng thời, có thể tiêm trộn một số loại vaccine (nếu thật sự không thể giải quyết được nguồn cung). Nhưng tuyệt đối không thể thay đổi đường tiêm và liều lượng của một mũi tiêm nhằm đảm bảo hiệu lực bảo vệ của vaccine.