Khởi tố đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh để khai thác đất

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.11, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 bị can liên quan đến việc làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Đình (sinh năm 1979, trú tại phường Thạch Linh, T.P Hà Tĩnh) - nguyên cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, còn bị cáo Nguyễn Thành Lê (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) bị khởi tố tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, đầu tháng 9.2018, đối tượng Nguyễn Văn Đình cùng Lê Huy Thanh (trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) bàn bạc và thống nhất khai thác đất trong trang trại của anh Bùi Đình Sơn ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh.

Khi khai thác đất được hai ngày thì Công an xã phát hiện việc khai thác đất trái phép này nên đình chỉ việc khai thác. Sau đó, Đình tiếp tục kí hợp đồng với một doanh nghiệp ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để thuê máy xúc tiếp tục khai thác đất tại trang trại anh Sơn, nhưng cũng bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản. Do nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nên Đình nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, văn bản của UBND tỉnh để đối phó.

Ngay sau đó, đối tượng Đình đã soạn thảo văn bản theo mẫu của UBND tỉnh về việc chấp thuận phương án cải tạo kết hợp tận thu đất san lấp để phục vụ công trình xây dựng nông thôn mới rồi nhờ đối tượng Nguyễn Thành Lê (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) làm giả chữ ký và con dấu thì được Lê nhận lời.

Sự việc sau đó bị phát hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Văn Đình và ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Thành Lê.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tòa trả hồ sơ vụ Tiến sĩ ở Bạc Liêu làm giả giấy tờ để sống chung với nhiều vợ

NHẬT HỒ |

Sau gần nửa ngày đưa vụ án ra xét xử công khai, chiều 29.11, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ Tiến sĩ làm giấy tờ giả chung sống với nhiều vợ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Làm giả giấy tờ rồi công chứng mang đi cầm cố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngày 16.11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Điều khiến dư luận quan tâm là các đối tượng là nhân viên của Phòng công chứng đã làm giả “sổ đỏ” rồi đem đi cầm cố bằng hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

H.Long |

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tòa trả hồ sơ vụ Tiến sĩ ở Bạc Liêu làm giả giấy tờ để sống chung với nhiều vợ

NHẬT HỒ |

Sau gần nửa ngày đưa vụ án ra xét xử công khai, chiều 29.11, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ Tiến sĩ làm giấy tờ giả chung sống với nhiều vợ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Làm giả giấy tờ rồi công chứng mang đi cầm cố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngày 16.11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Điều khiến dư luận quan tâm là các đối tượng là nhân viên của Phòng công chứng đã làm giả “sổ đỏ” rồi đem đi cầm cố bằng hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

H.Long |

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.