Khởi tố đối tượng hất nồi lẩu đang sôi vào người phụ nữ gây thương tích

Nghiêm Túc |

Chỉ vì bực tức câu nói, người đàn ông ở huyện Thoại Sơn (An Giang) đã hất nồi lẩu đang sôi vào người bạn nhậu, gây thương tích.

Sáng 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Thi (sinh năm 1988, cư trú ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Trần Văn Thi bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Nghiêm Túc
Đối tượng Trần Văn Thi bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 9.9.2023, Trần Văn Thi trong lúc ngồi nhậu với một số người bạn tại một quán nhậu tại địa phương thì ông Võ Thanh Điền (sinh năm 1980, cư trú ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) và bà T (sinh năm 1982, cư trú huyện Chợ Mới) đi vào quán.

Do có quen biết nhau từ trước, nên Thi mời ông Điền uống 1 ly bia. Uống xong, ông Điền và bà T đi vào phòng đã đặt trước để nhậu với bạn, đồng thời ngỏ ý mời Thi vào uống vài ly để giao lưu. Khi Thi vào phòng để uống giao lưu với ông Điền thì Thi có mời ông Điền hút 1 điếu thuốc. Lúc này, bà T nói với ông Điền: “Không biết hút thuốc thì thôi tập chi, lỡ mai mốt người ta đưa xì ke, ma túy cũng chích luôn hay sao”.

Tang vật trong vụ cố ý gây thương tích. Ảnh: Nghiêm Túc
Tang vật trong vụ cố ý gây thương tích. Ảnh: Nghiêm Túc

Bực tức vì câu nói của bà T, Thi dùng tay hất nồi lẩu trên bàn đang sôi lên người bà T gây bỏng nặng, bà T được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích sau khi giám định là 26%.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Thi khai nhận do trước đó mình từng sử dụng ma túy và đi cai nghiện, nên khi nghe bà T nói chơi ma túy xì ke, Thi rất bực tức, cảm thấy bị xúc phạm nên đã hất nồi lẩu lên người bà T gây thương tích.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Hai thầy giáo mâu thuẫn rồi xô xát gây thương tích, bị xử phạt

HƯNG THƠ |

Cơ quan công an đã có quyết định xử phạt hành chính đối với hai thầy giáo công tác tại một trường học ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) liên quan đến việc xô xát sau cuộc nhậu.

Rủ bạn đi chém người gây thương tích

THANH TUẤN |

Ngày 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đắk Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bắt nhóm thiếu niên cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 24.11, tin từ Công an TP. Huế, đơn vị đã tiến hành bắt giữ nhiều thanh, thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Hai thầy giáo mâu thuẫn rồi xô xát gây thương tích, bị xử phạt

HƯNG THƠ |

Cơ quan công an đã có quyết định xử phạt hành chính đối với hai thầy giáo công tác tại một trường học ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) liên quan đến việc xô xát sau cuộc nhậu.

Rủ bạn đi chém người gây thương tích

THANH TUẤN |

Ngày 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đắk Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bắt nhóm thiếu niên cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 24.11, tin từ Công an TP. Huế, đơn vị đã tiến hành bắt giữ nhiều thanh, thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.