Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên vệ sinh môi trường

Cao Nguyên |

Ngày 30.6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Diệp (SN 1985, ở Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Diệp chính là người đã hành hung chị Trần Thị Thanh, nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

(Clip trực tiếp: Lời kể của nữ công nhân môi trường bị hành hung đến bất tỉnh)

Theo tài liệu của cơ quan công an, chiều 15.6, chị Thanh được phân công đi thu gom rác tại các tuyến phố Hàng Tre, Hàng Muối, Nguyễn Hữu Huân, Trần Quang Khải. Khi đi đến trước cửa nhà của Phạm Thị Bích Diệp ở 24 Hàng Muối, có khá nhiều bã mía để bừa bãi ở gốc cây, trên vỉa hè, nên chị Thanh đã nhắc nhở Diệp cho rác vào túi.

Phớt lờ lời nhắc nhở của người nữ công nhân vệ sinh môi trường, Diệp nhảy vào cãi vã với chị Thanh. Ít phút sau, chị Thanh tiếp tục đi làm công việc của mình. Sau chừng 30 phút, Diệp bảo chồng là Nguyễn Đức Cường (SN 1985) dùng xe máy chở mình đi tìm chị Thanh. Nhìn thấy chị Thanh ở phố Nguyễn Hữu Huân đang thu gom rác, Diệp xuống xe và xông vào vừa chửi vừa hành hung nữ nhân viên môi trường. Hậu quả chị Thanh đã ngã xuống đường, bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đối tượng Diệp sau đó cùng chồng bỏ đi.

Căn cứ vào những tài liệu điều tra, ngày 29.6, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Bích Diệp về hành vi cố ý gây thương tích.

>>>Cao Toàn Mỹ thất thần nghe quyết định hoa hậu Phương Nga được tại ngoại

>>>Nước mắt mẹ Hoa hậu Phương Nga rơi giây phút con được tại ngoại

>>>Sự thật gây sốc của bác sỹ 20 năm chữa trị bệnh nhân HIV

 

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hậu sự cố môi trường do Formosa Hà Tĩnh: Nhanh chóng hoàn tất việc bồi thường

H.THƠ - T.TUẤN - Đ.THÀNH |

Sau hơn một năm bị sự cố môi trường biển, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lập danh sách, rà soát ngư dân, tiểu thương, lao động biển bị ảnh hưởng để việc tiến hành đền bù được diễn ra thuận lợi. Đến nay, công tác chi trả cơ bản đạt được tiến độ đề ra.

Cử tri Đà Nẵng kêu gọi giữ Sơn Trà: “Hy sinh kinh tế để củng cố môi trường cho tương lai“

THUỲ TRANG |

Chiều 27.6, Đoàn đại biểu quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Tại buổi làm việc, rất nhiều cử tri Đà Nẵng đã lên tiếng mong muốn lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng như đại biểu quốc hội hành động để giữ nguyên hiện trạng cho Sơn Trà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hậu sự cố môi trường do Formosa Hà Tĩnh: Nhanh chóng hoàn tất việc bồi thường

H.THƠ - T.TUẤN - Đ.THÀNH |

Sau hơn một năm bị sự cố môi trường biển, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lập danh sách, rà soát ngư dân, tiểu thương, lao động biển bị ảnh hưởng để việc tiến hành đền bù được diễn ra thuận lợi. Đến nay, công tác chi trả cơ bản đạt được tiến độ đề ra.

Cử tri Đà Nẵng kêu gọi giữ Sơn Trà: “Hy sinh kinh tế để củng cố môi trường cho tương lai“

THUỲ TRANG |

Chiều 27.6, Đoàn đại biểu quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Tại buổi làm việc, rất nhiều cử tri Đà Nẵng đã lên tiếng mong muốn lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng như đại biểu quốc hội hành động để giữ nguyên hiện trạng cho Sơn Trà.