Cà Mau:

Khởi tố đối tượng giả danh người của Văn phòng Thủ tướng để lừa gạt

NHẬT HỒ |

Tự xưng là người của “Cục Quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng” đến Cà Mau nhằm lừa gạt những người nhẹ dạ, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, bắt giam.

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1970, tạm trú quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và Trần Kiều Hưng (sinh năm 1972, ngụ TP. Hồ Chí Minh), về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trần Kiều Hưng đã từng bị tuyên án 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ có giá trị (ảnh Tư liệu)
Trần Kiều Hưng đã từng bị tuyên án 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ có giá trị lại tiếp tục đến Cà Mau để lừa gạt (ảnh Tư liệu).

Theo điều tra ban đầu, khi đến Cà Mau, 1 trong 2 đối tượng giới thiệu là người của “Cục Quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng” và hứa sẽ giúp đỡ nhiều cá nhân. Tưởng thật, nhiều người đã tiếp đón Thắng và Hưng như thượng khách.

Làm việc với cơ quan công an, Thắng khai là Việt kiều Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang xác minh xem có phải hay không. Trần Kiều Hưng tự xưng làm ở “Cục Quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng”. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định giấy tờ mà Hưng mang theo là giả.

Trước đó, Trần Kiều Hưng đã từng bị Tòa án Nhân dân TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” vào tháng 9.2016.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cà Mau được giởi thiệu đồng thời được mời tham gia thương mại điện tử trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Việc tham gia thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa có hồi kết.

Cà Mau khẩn cấp sửa chữa hàng loạt tuyến đường hư hỏng do mưa

NHẬT HỒ |

Cà Mau dành trên 11 tỉ đồng sửa chữa nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố. Đây là những tuyến đường ảnh hưởng mưa, bão gây ngập nhiều ngày nay không rút nước khiến mặt đường bị hư hỏng nặng, nhiều phương tiện giao thông không qua lại được gây bức xúc cho ngươi dân.

Giả danh phó trưởng phòng, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ và tạm giam 4 tháng đối tượng đã giả danh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng và hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị bắt khi đang giả danh cảnh sát cơ động để... ra oai với bạn gái

MINH CHÂU |

Nguyễn Duy Long giả danh cảnh sát cơ động, kiểm tra xe của người dân vì muốn ra oai với bạn gái thì bị người dân báo công an xã mời về làm việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cà Mau: Thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cà Mau được giởi thiệu đồng thời được mời tham gia thương mại điện tử trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Việc tham gia thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa có hồi kết.

Cà Mau khẩn cấp sửa chữa hàng loạt tuyến đường hư hỏng do mưa

NHẬT HỒ |

Cà Mau dành trên 11 tỉ đồng sửa chữa nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố. Đây là những tuyến đường ảnh hưởng mưa, bão gây ngập nhiều ngày nay không rút nước khiến mặt đường bị hư hỏng nặng, nhiều phương tiện giao thông không qua lại được gây bức xúc cho ngươi dân.

Giả danh phó trưởng phòng, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ và tạm giam 4 tháng đối tượng đã giả danh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng và hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị bắt khi đang giả danh cảnh sát cơ động để... ra oai với bạn gái

MINH CHÂU |

Nguyễn Duy Long giả danh cảnh sát cơ động, kiểm tra xe của người dân vì muốn ra oai với bạn gái thì bị người dân báo công an xã mời về làm việc.