Khởi tố đối tượng giả đại tá quân đội về tội lừa đảo

Tạ Quang |

Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa ra Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Lai giả danh đại tá quân đội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 3.2021.

Trước đó, ngày 17.8, lực lượng Công an thị xã Long Mỹ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 cầu Giồng Sao, thuộc khu vực Bình Hòa (phường Vĩnh Tường) thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe môtô mặc trang phục quân đội, mang cấp hàm đại tá. Lực lượng tại chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy; sau khi truy đuổi, lực lượng công an đã khống chế đưa đối tượng về cơ quan làm việc.

Tại đây, người này tự giới thiệu là Nguyễn Minh Thành, sĩ quan cao cấp của quân đội mới nghỉ hưu và đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng.

Qua làm việc, đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Lai, 54 tuổi, đăng ký thường trú xã Rạch Chèo, huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau, không công tác trong quân đội.

Trên cơ sở tố cáo của ông N.Q.H., qua xác minh, Công an xác định đối tượng Lai nhiều lần mặc quân phục, tự xưng là đại tá Nguyễn Minh Thành để tiếp xúc, tạo lòng tin với ông N.Q.H., sau đó Lai gọi điện cho ông N.Q.H. nói người quen đang tiếp khách nhưng thiếu tiền nên nhờ ông N.Q.H. chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của Lai để chuyển cho người quen, vài ngày sau sẽ trả lại.

Do tin tưởng đối tượng là quân nhân thật nên ông N.Q.H. đã chuyển số tiền trên cho Lai nhưng đến nay chưa trả lại.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Lai thừa nhận hành vi lừa đảo ông N.Q.H. để chiếm đoạt số tiền trên dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an thị xã Long Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Gần 58% người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi

Tạ Quang |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính đến ngày 22.8, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Hậu Giang chiếm gần 58%.

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành đã từng đi tù 30 tháng

Tạ Quang |

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19 tên thật là Nguyễn Văn Lai, từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 30 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.

Giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành

Tạ Quang |

Cơ quan Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đang làm rõ một đối tượng giả mạo đại tá quân đội có hành vi "thông chốt" kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hậu Giang: Gần 58% người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi

Tạ Quang |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính đến ngày 22.8, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Hậu Giang chiếm gần 58%.

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành đã từng đi tù 30 tháng

Tạ Quang |

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19 tên thật là Nguyễn Văn Lai, từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 30 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.

Giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành

Tạ Quang |

Cơ quan Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đang làm rõ một đối tượng giả mạo đại tá quân đội có hành vi "thông chốt" kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.