Hải Dương:

Khởi tố đối tượng gây rối, lăng mạ lực lượng tại chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Sáng 9.3, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng gây rối trật tự tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Cụ thể, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Tân An, Phường Mỹ Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi gây rối trật tự công cộng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Trước đó, vào khoảng14h30 ngày 2.3, tại chốt kiểm dịch COVID-19 đầu cầu Kẻ Sặt (thuộc thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), do không đủ điều kiện được đi qua chốt nên lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở không cho đi qua. Tại đây, Tùng đã to tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và quần chúng nhân dân đã bắt giữ, lập biên bản bàn giao đối tượng Tùng cho Công an huyện Bình Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, năm 2018, Tùng từng bị lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương lùi thời gian giao nhận quân do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Ngày 8.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có Công điện số 45/ĐK về viêc điều chỉnh thời gian giao, nhận quân của tỉnh Hải Dương từ ngày 9.3 sang ngày 18.3.

Hải Dương: Bé gái 6 tuổi bị mẹ nhốt trong phòng, bạo hành nhiều lần

Mai Dung |

Ngày 8.3, Công an Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một cháu bé 6 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành nhiều lần.

Hải Dương: Công nhân không nói chuyện trong giờ ăn ca phòng dịch COVID-19

Mai Dung - Mai Chi |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu các doanh nghiệp trước khi trở lại hoạt động phun khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên bếp ăn tập thể, bảo đảm giãn cách và nghiêm cấm người lao động trao đổi, trò chuyện khi ăn.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Dương lùi thời gian giao nhận quân do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Ngày 8.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có Công điện số 45/ĐK về viêc điều chỉnh thời gian giao, nhận quân của tỉnh Hải Dương từ ngày 9.3 sang ngày 18.3.

Hải Dương: Bé gái 6 tuổi bị mẹ nhốt trong phòng, bạo hành nhiều lần

Mai Dung |

Ngày 8.3, Công an Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một cháu bé 6 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành nhiều lần.

Hải Dương: Công nhân không nói chuyện trong giờ ăn ca phòng dịch COVID-19

Mai Dung - Mai Chi |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu các doanh nghiệp trước khi trở lại hoạt động phun khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên bếp ăn tập thể, bảo đảm giãn cách và nghiêm cấm người lao động trao đổi, trò chuyện khi ăn.