Quảng Ninh:

Khởi tố đối tượng cố tình đâm xe khiến 1 CSGT bị thương

Trần Ngọc Duy |

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, do không đội mũ bảo hiểm và đã uống rượu bia nên Voòng Sáng Cấu (sinh năn 1974, trú tại thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) - đã không chấp hành, cố tình lao xe vào Tổ công tác, khiến 1 cán bộ công an bị thương và tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Voòng Sáng Cấu về tội danh: “Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ luật hình sự 2015”.

Vào chiều ngày 7.8, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đoạn đường thuộc phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, Tổ công tác của Công an huyện Đầm Hà phát hiện Voòng Sáng Cấu điều khiển phương tiện từ hướng Bưu điện Đầm Hà đi chợ Đầm Hà, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe làm Trung uý Bùi Văn Nam, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự ngã văng xuống mặt đường, còn đối tượng Cấu tiếp tục chạy thẳng về hướng quốc lộ 18A.

Trung úy Nam được đưa đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu và được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm vùng mặt và cánh tay phải.

Qua điều tra truy vết biển số xe, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện trên là Voòng Sáng Cấu, chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade, màu xanh đen, biển kiểm soát 14N1-131.51.

Đối tượng sau đó được Công an vận động ra đầu thú. Khai nhận tại Công an, Voòng Sáng Cấu cho biết, sau khi uống rượu với bạn bè xong, đối tượng này điều khiển phương tiện đi về phía chợ Đầm Hà, khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, do không đội mũ bảo hiểm và đã uống rượu bia nên Cấu đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao xe vào Tổ công tác nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng. Đây là vụ việc thứ 3 liên tục trong 1 tuần qua, các đối tượng liều lĩnh chủ động đâm xe vào lực lượng tuần tra và làm bị thương 2 chiến sỹ công an.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tước bằng lái của tài xế để 4 nữ công nhân bám sau thùng xe chở rác

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.8, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế điều khiển xe chở rác để 4 nữ công nhân bám thành thùng xe vào ngày 9.8.

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

Ngày 9.8 tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Đức (52 tuổi, trú thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ nổ súng 2 người chết trong đêm ở Hạ Long: Có thể do mâu thuẫn về tình ái

Nguyễn Hùng |

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định bước đầu do mâu thuẫn cá nhân về tình ái nên H.Đ.L đã dùng súng bắn anh Đ.N.V rồi tự sát. Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy 6 vỏ đạn.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Tước bằng lái của tài xế để 4 nữ công nhân bám sau thùng xe chở rác

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.8, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế điều khiển xe chở rác để 4 nữ công nhân bám thành thùng xe vào ngày 9.8.

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

Ngày 9.8 tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Đức (52 tuổi, trú thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ nổ súng 2 người chết trong đêm ở Hạ Long: Có thể do mâu thuẫn về tình ái

Nguyễn Hùng |

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định bước đầu do mâu thuẫn cá nhân về tình ái nên H.Đ.L đã dùng súng bắn anh Đ.N.V rồi tự sát. Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy 6 vỏ đạn.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.