Khởi tố đối tượng bán hàng ảo trên Facebook, lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Mai Phương |

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng lên mạng xã hội bán hàng ảo lừa đảo hơn 2 tỉ đồng để đánh bạc.

Sáng ngày 25.6.2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 1995, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, ra thông báo tìm các tổ chức, cá nhân bị đối tượng Nguyễn Quốc Huy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy bị khởi tố vì hành vi lừa đảo. Ảnh: MP
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy bị khởi tố vì hành vi lừa đảo. Ảnh: MP

Như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 1.6.2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhóm đối tượng của Nguyễn Quốc Huy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huy khai nhận, từ năm 2020 đến nay, lấy danh nghĩa đang làm việc tại các công ty bán hàng thực phẩm đông lạnh, Huy sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook mang nhiều tên khác nhau để truy cập vào các trang (group) bán hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai,… bán hàng ảo để lừa đảo.

Huy tìm người cần mua hàng, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản của Huy.

Tang vật thu được trong vụ án lừa đảo. Ảnh: MP
Tang vật thu được trong vụ án lừa đảo. Ảnh: MP

Cụ thể là chuyển vào các tài khoản: 70110000670350; 70110000539044 của ngân hàng BIDV, số 0001127194027 của ngân hàng MB; vào tài khoản của Hồ Trinh Anh số 0001012431879 của ngân hàng VCB và tài khoản của Lê Phước Hưng số 46101004229001, thuộc ngân hàng MB rồi chiếm đoạt tiền của bị hại.

Nguyễn Quốc Huy khai nhận, với thủ đoạn này, đã lừa được nhiều bị hại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo, Huy tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Ngoài đối tượng Nguyễn Quốc Huy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan đến vụ việc là Lê Phước Hưng (SN 1978, ngụ tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Hồ Trinh Anh (SN 1995, ngụ tại ấp 5 xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vợ của đối tượng Huy) để làm rõ các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân đã bị nhóm đối tượng Nguyễn Quốc Huy lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhanh chóng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua số điện thoại 02963.843.138 hay số điện thoại di động 0906.02.72.82 gặp điều tra viên Bùi Công Quang.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố kẻ đội lốt công ty giao hàng lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Kiên Tâm |

Ngày 23.6, Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Viết Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền cọc khi giao dịch bất động sản

MINH CHÂU |

Do nhu cầu giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đang diễn ra rất sôi động, Cảm và Hùng bỏ số tiền 12 triệu đồng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ, in các sơ đồ thửa đất để quảng cáo, lừa đảo chào bán đất cho người dân trên mạng xã hội, sau đó nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

"Đánh sập" sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo lớn nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố kẻ đội lốt công ty giao hàng lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Kiên Tâm |

Ngày 23.6, Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Viết Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền cọc khi giao dịch bất động sản

MINH CHÂU |

Do nhu cầu giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đang diễn ra rất sôi động, Cảm và Hùng bỏ số tiền 12 triệu đồng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ, in các sơ đồ thửa đất để quảng cáo, lừa đảo chào bán đất cho người dân trên mạng xã hội, sau đó nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

"Đánh sập" sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo lớn nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.