Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.1, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 BLHS.

Đồng thời, cô giáo Thủy cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 28.12.2018 đến ngày 26.1.2019; giao cho chính quyền xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) quản lý, theo dõi.

Trước đó, ngày 26.11, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án "hành hạ người khác" để điều tra việc một học sinh bị tát vào má phải nhập viện điều trị.

Như Báo Lao Động đã thông tin, em H.L.N (11 tuổi, học sinh lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh) phải nhập viện điều trị do tổn thương ở má.

Theo phản ánh của N và nhiều học sinh khác, em N bị các học sinh khác cùng lớp tát vào má trong giờ học ngày 19.11 là do sự chỉ đạo của cô Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp - do em N nói tục khi đến lớp, số lượng được cho là 231 cái tát.

Trả lời Báo Lao Động, cô Thủy thừa nhận mình có nói với các học sinh là cho bạn bên cạnh tát vào má nếu học sinh nói tục khi đến lớp. Nguyên nhân được cho là lớp có nhiều học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường, thường xuyên đánh nhau, nói tục, cả lớp chỉ có 1 em đạt học sinh khá, còn lại phần lớn là trung bình.

Cô Thủy cho rằng đúng là em N bị tát thật, còn tát bao nhiêu cái thì không biết vì khi đó đang dạy ở lớp khác.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Thủy đã nhận lỗi và thăm hỏi em N.

Theo phản ánh, ngoài em N còn có nhiều học sinh khác bị tát vào mà khi nói tục tại lớp học.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

Bích Hà |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.

Vụ 231 cái tát: Hiệu trưởng phát phiếu khảo sát là "phản giáo dục"

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định hiệu trưởng hạn chế, yếu kém trong năng lực, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu trách nhiệm, thoái thác trách nhiệm khi cho khảo sát việc đã rất rõ ràng. Việc làm phát phiếu khảo sát của hiệu trưởng cũng là hành vi phản giáo dục.

231 cái tát và 19 câu hỏi “khủng bố”

Anh Đào |

Scandal 231 cái tát ở Quảng Bình lại vừa có những diễn biến ngoài sức tưởng tượng. 23 học sinh lớp 6 vừa bị buộc phải trả lời 19 câu hỏi khủng bố. 19 câu hỏi trong một “phiếu điều tra” không khác gì một bản cung.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

Bích Hà |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.

Vụ 231 cái tát: Hiệu trưởng phát phiếu khảo sát là "phản giáo dục"

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định hiệu trưởng hạn chế, yếu kém trong năng lực, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu trách nhiệm, thoái thác trách nhiệm khi cho khảo sát việc đã rất rõ ràng. Việc làm phát phiếu khảo sát của hiệu trưởng cũng là hành vi phản giáo dục.

231 cái tát và 19 câu hỏi “khủng bố”

Anh Đào |

Scandal 231 cái tát ở Quảng Bình lại vừa có những diễn biến ngoài sức tưởng tượng. 23 học sinh lớp 6 vừa bị buộc phải trả lời 19 câu hỏi khủng bố. 19 câu hỏi trong một “phiếu điều tra” không khác gì một bản cung.