Khởi tố chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất gây thiệt hại 600 triệu

PHÚC ĐẠT |

Một chuyên viên thuộc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng.

Ngày 11.10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (SN 1981, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú lộc, Thừa Thiên Huế) về tội danh: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh.

Trước đó, nhằm thực hiện chủ trương thu hồi đất để xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đi qua địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2017, Đỗ Văn Mạnh là chuyên viên thuộc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc được phân công thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái quy định pháp luật về công tác bồi thường gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước hơn 600 triệu đồng.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ ở Cao Bằng mất 300 triệu đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

Anh Minh |

Một người phụ nữ tại Cao Bằng vừa bị lừa đảo mất 300 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là công an.

Giám đốc công ty dược bị bắt sau hơn 1 năm trốn truy nã

Việt Dũng |

Điều hành công ty dược, Phạm Hải Nam (43 tuổi) làm thất thoát số tiền lớn, cùng với nợ nần chồng chất đã bỏ trốn và bị Công an Hà Nội truy nã.

An Giang: Khởi tố hình sự vụ clip phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi

An Giang |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố hình sự vụ clip phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi liên quan đến việc đón người về quê.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người phụ nữ ở Cao Bằng mất 300 triệu đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

Anh Minh |

Một người phụ nữ tại Cao Bằng vừa bị lừa đảo mất 300 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là công an.

Giám đốc công ty dược bị bắt sau hơn 1 năm trốn truy nã

Việt Dũng |

Điều hành công ty dược, Phạm Hải Nam (43 tuổi) làm thất thoát số tiền lớn, cùng với nợ nần chồng chất đã bỏ trốn và bị Công an Hà Nội truy nã.

An Giang: Khởi tố hình sự vụ clip phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi

An Giang |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố hình sự vụ clip phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi liên quan đến việc đón người về quê.