Khởi tố chủ quán càphê "Bố Già" vì đánh người gãy xương hàm

CÔNG QUANG - PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế vừa khởi tố chủ quán càphê "Bố Già" vì hủy hoại tài sản và đánh một nhân viên cây xanh thương tích nặng.

Ngày 6.6, Công an TP.Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Đạt (SN1969, trú 41/A1 đường Hùng Vương, TP.Huế) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, khoảng 6h50 ngày 27.5.2020, ông Lê Song Toàn (SN 1971, trú phường Thủy Xuân, TP.Huế) - là công nhân Công ty Cây xanh thành phố Huế - giật 1 băng rôn quảng cáo đang treo trên cây xanh trước số nhà 85 đường Hùng Vương (TP.Huế).

Lúc này, Trần Quốc Đạt là chủ quán càphê “Bố Già”, địa chỉ 85 đường Hùng Vương, đến lấy lại băng rôn quảng cáo và có lời qua tiếng lại với ông Toàn. Sau đó, ông Toàn dùng điện thoại Iphone 7 plus quay lại sự việc treo băng rôn quảng cáo ở những cây xanh khác thì Đạt đến dùng chân đá vào người, mặt ông Toàn và lấy điện thoại ông Toàn ném đi nơi khác.

Hậu quả, ông Toàn bị chấn thương vùng mặt phải, gãy cung tiếp gò má phải, bờ ngoài và dưới hốc mắt, vỡ xương hàm phải phức tạp, tỷ lệ thương tật 22%. Chấn thương vùng nhãn cầu phải xuất huyết kết mạc, chưa đánh giá di chứng chức năng, chưa xếp tỷ lệ. Máy điện thoại của ông Toàn bị hỏng hoàn toàn, được định giá là 5.886.000đ.

Hiện, Công an TP.Huế đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm Trần Quốc Đạt theo đúng quy định của pháp luật.

CÔNG QUANG - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Gia đình của bị cáo Lương Hữu Phước đề nghị xét xử lại vụ án

ĐÌNH TRỌNG |

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại  thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định kháng nghị vụ án tai nạn giao thông xảy ra tại Bình Phước. Gia đình ông Lương Hữu Phước cùng luật sư đang soạn đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xét xử lại vụ án.

Nhìn lại vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên buôn bán ma túy

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ngày 15.6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và các bị cáo liên quan. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hãy cùng báo Lao Động nhìn lại những diễn biến chính của vụ án này.

Bị đánh gãy xương hàm khi chụp ảnh ghi nhận biển quảng cáo sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh TP.Huế bị hành hung gãy xương hàm, đập nát điện thoại di động khi đang chụp ảnh để ghi nhận biển quảng cáo sai quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gia đình của bị cáo Lương Hữu Phước đề nghị xét xử lại vụ án

ĐÌNH TRỌNG |

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại  thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định kháng nghị vụ án tai nạn giao thông xảy ra tại Bình Phước. Gia đình ông Lương Hữu Phước cùng luật sư đang soạn đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xét xử lại vụ án.

Nhìn lại vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên buôn bán ma túy

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ngày 15.6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và các bị cáo liên quan. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hãy cùng báo Lao Động nhìn lại những diễn biến chính của vụ án này.

Bị đánh gãy xương hàm khi chụp ảnh ghi nhận biển quảng cáo sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh TP.Huế bị hành hung gãy xương hàm, đập nát điện thoại di động khi đang chụp ảnh để ghi nhận biển quảng cáo sai quy định.