Khởi tố chủ quán cầm mã tấu đuổi đánh tổ chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Công an huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện – người có hành vi lăng mạ, cầm mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên tổ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 14.4, lãnh đạo Công an huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 20 ngày đối với Nguyễn Văn Thiện (trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Như đã thông tin, ngày 11.4, tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh gồm 16 người, đi kiểm tra, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện quán cà phê Ba Cô Gái (ở khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh) do Nguyễn Văn Thiện làm chủ vẫn mở bán, có nhiều người tụ tập nên vào vận động, nhắc nhở mọi người ra về. Tuy nhiên, Thiện không chấp hành và có hành vi lăng mạ, sau đó lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác.

Sau đó, lực lượng Công an huyện Vân Canh đã khống chế, thu giữ dao, mã tấu và bắt giữ Nguyễn Văn Thiện đưa về trụ sở công an để xử lý.

Theo Công an huyện Vân Canh, Thiện là đối tượng từng có 4 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu xử lý nghiêm người cầm mã tấu đuổi đánh tổ chống dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng có hành vi lăng mạ, cầm mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên tổ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.

Lấy mã tấu đuổi đánh tổ công tác phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Chủ một quán cà phê ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) có hành vi lăng mạ, sau đó lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phiên tòa đầu tiên xét xử kẻ đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Sáng 10.4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh - đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bao hiểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Yêu cầu xử lý nghiêm người cầm mã tấu đuổi đánh tổ chống dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng có hành vi lăng mạ, cầm mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên tổ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.

Lấy mã tấu đuổi đánh tổ công tác phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Chủ một quán cà phê ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) có hành vi lăng mạ, sau đó lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phiên tòa đầu tiên xét xử kẻ đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Sáng 10.4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh - đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bao hiểm.