Khởi tố “cặp bài trùng” trộm cắp hàng chục xe máy đắt tiền

THUỲ TRANG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với hai đối tượng Nguyễn Phú Nhất (trú tổ 47, phường Hòa Khánh Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Phạm Văn Tình (28 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ đầu tháng 3.2020 đến nay Công an quận Ngũ Hành Sơn liên tục tiếp nhận thông tin xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy SH, Exciter,.. trên địa bàn và các quận lân cận.

Qua điều tra, mật phục, vào lúc 15h ngày 18.3, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tình đang lấy chiếc máy Honda SH ra khỏi bãi giữ xe Bệnh viện Phụ sản – Nhi, đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận còn một đồng phạm tên Nguyễn Phú Nhất. Cả hai là “cặp bài trùng” đã phối hợp với nhau từ Tết Nguyên đán đến nay lập nhóm, mua sắm dụng cụ phá khóa xe để lấy trộm xe máy tại các điểm công cộng, khu nhà dân trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Từ lời khai của Tình, ngày 19.3, tổ trinh sát của Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bất ngờ ập vào một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, khống chế nghi can trộm xe là Nguyễn Phú Nhất khi đối tượng đang còn phê ma túy cùng một nhóm bạn tại đây.

Cơ quan Công an còn thu nhận được Nhất và Tình đã thực hiện hơn 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Sau khi trộm cắp được xe, cả hai đem tráo biển số, làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu để sử dụng và bán lấy tiền để tụ tập mua ma túy cùng sử dụng.

 
Công an thu giữ xe máy do hai đối tượng ăn cắp

Mở rộng điều tra, qua khám xét nơi cất giấu bí mật của băng trộm xe tại phòng trọ của đối tượng Trương Văn Tư ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và một số địa điểm khác, lực lượng Công an đã  thu hồi 10 xe máy gồm chủ yếu Honda SH, Honda Winner, Yamaha Exciter.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng phát hiện xe chở 200.000 khẩu trang không nhãn mác

THUỲ TRANG |

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng: Khởi tố thêm tội danh thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngoài hai tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích", bị can Lê Quang Huy Phương vừa bị khởi tố thêm tội danh mới.

Hải Dương: Khởi tố vụ án giết người bằng súng tại nhà nghỉ

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án giết người bằng súng trên địa bàn phường Tứ Minh, TP Hải Dương đêm 21.3.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng phát hiện xe chở 200.000 khẩu trang không nhãn mác

THUỲ TRANG |

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng: Khởi tố thêm tội danh thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngoài hai tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích", bị can Lê Quang Huy Phương vừa bị khởi tố thêm tội danh mới.

Hải Dương: Khởi tố vụ án giết người bằng súng tại nhà nghỉ

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án giết người bằng súng trên địa bàn phường Tứ Minh, TP Hải Dương đêm 21.3.