Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ nhóm Mẹ Mười

NGUYỄN TRI |

Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Chiều 28.5, Đại tá Trần Thanh Hải- Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT, đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Hồng (1972), chủ nhóm Mẹ Mười (địa chỉ tại số 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, sáng 21.5, các trang mạng xã hội ở Đà Nẵng đăng tải clip, cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ bị bạo hành tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Trong clip có hai người phụ nữ, một người mặc đầm trắng sọc đen, một người khác mặc áo màu đỏ dài tay, bắt hai bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục đổ thức ăn vào miệng.

Đặc biệt, khi bé trai này khóc, bảo mẫu đã vứt chiếc khăn phủ lên mặt bé, rồi liên tục đánh vào mặt cháu bé. Ngoài ra, có một bức ảnh chụp cảnh một người phụ nữ có hành động nắm đầu, xách em bé này lên.

 
Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười đã bị đóng cửa, rút giấy phép hoạt động. Ảnh: N.T

Cùng ngày, ông Ngô Chính Công- Phó Chủ tịch UBND phường Chính Gián cho biết UBND phường đã đóng cửa, rút giấy phép hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Đến ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra cùng hành vi xảy ra tại nhóm trẻ nói trên.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Vụ bạo hành trẻ Đà Nẵng: Sẽ khen thưởng người quay clip sau khi điều tra rõ ràng

T. A |

Sáng 27.5, UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thông tin, không có chuyện xử phạt người quay clip bạo hành ở nhóm trẻ “Mẹ Mười”.

“Mẹ Mười” có đầy đủ tiêu chuẩn hoạt động tại thời điểm bạo hành trẻ

THUỲ TRANG |

Bảo mẫu tại cơ sở “Mẹ Mười” có đầy đủ bằng cấp, cơ sở đủ tiêu chuẩn ngay cả khi vụ bạo hành xảy ra.

Chủ tịch Đà Nẵng nói gì về vụ bạo hành trẻ dã man của nhóm trẻ Mẹ Mười?

Nguyễn Hà - Thùy Trang |

Vấn đề bạo hành trẻ nhỏ nổi lên từ vụ bạo hành tại nhóm trẻ Mẹ Mười (Thanh khê, ĐN) đã làm nóng buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong ngày 23.5. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ bạo hành trẻ Đà Nẵng: Sẽ khen thưởng người quay clip sau khi điều tra rõ ràng

T. A |

Sáng 27.5, UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thông tin, không có chuyện xử phạt người quay clip bạo hành ở nhóm trẻ “Mẹ Mười”.

“Mẹ Mười” có đầy đủ tiêu chuẩn hoạt động tại thời điểm bạo hành trẻ

THUỲ TRANG |

Bảo mẫu tại cơ sở “Mẹ Mười” có đầy đủ bằng cấp, cơ sở đủ tiêu chuẩn ngay cả khi vụ bạo hành xảy ra.

Chủ tịch Đà Nẵng nói gì về vụ bạo hành trẻ dã man của nhóm trẻ Mẹ Mười?

Nguyễn Hà - Thùy Trang |

Vấn đề bạo hành trẻ nhỏ nổi lên từ vụ bạo hành tại nhóm trẻ Mẹ Mười (Thanh khê, ĐN) đã làm nóng buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong ngày 23.5.