Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm bị cáo buộc về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 08 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường
Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chủ mưu, cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin mới về vụ Nhật Cường Mobile bị khám xét

PV |

Hà Nội thông tin về việc Nhật Cường Mobile bị khám xét; Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp: Thầy trò run rẩy dạy học; KĐT Ngoại giao đoàn: Thang máy nhiều tầng bịt kín, cư dân thấp thỏm..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Hà Nội thông tin về việc Nhật Cường Mobile bị khám xét

ANH THƯ |

Liên quan đến việc Nhật Cường Mobile bị cơ quan chức năng Bộ Công an khám xét, chiều 14.5, Hà Nội đã có những thông tin ban đầu trả lời câu hỏi của báo chí.

Tin pháp luật 24h: Nhật Cường bất ngờ "hé cửa", sau khi bị khám xét

T.H |

Nhật Cường đã có hành động bất ngờ sau ngày khám xét. Nhân viên Nhật Cường Mobile cho hay, do chưa biết bao giờ cửa hàng mới mở cửa trở lại, nên dịch vụ bảo hành máy mua tại hệ thống này cũng không thể thực hiện... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin mới về vụ Nhật Cường Mobile bị khám xét

PV |

Hà Nội thông tin về việc Nhật Cường Mobile bị khám xét; Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp: Thầy trò run rẩy dạy học; KĐT Ngoại giao đoàn: Thang máy nhiều tầng bịt kín, cư dân thấp thỏm..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Hà Nội thông tin về việc Nhật Cường Mobile bị khám xét

ANH THƯ |

Liên quan đến việc Nhật Cường Mobile bị cơ quan chức năng Bộ Công an khám xét, chiều 14.5, Hà Nội đã có những thông tin ban đầu trả lời câu hỏi của báo chí.

Tin pháp luật 24h: Nhật Cường bất ngờ "hé cửa", sau khi bị khám xét

T.H |

Nhật Cường đã có hành động bất ngờ sau ngày khám xét. Nhân viên Nhật Cường Mobile cho hay, do chưa biết bao giờ cửa hàng mới mở cửa trở lại, nên dịch vụ bảo hành máy mua tại hệ thống này cũng không thể thực hiện... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.