Khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa

Cường Ngô |

Ngoài Quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc Ban QLDA đường thủy nội địa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29.10, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 29.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Phạm Văn Thông.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2016. Theo đó, một số cá nhân đã thu 5-20% để lập “quỹ đen” từ các gói thầu các công trình do Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa và các dự án do Cục làm chủ đầu tư như dự án nạo vét, phá đá, rà phá bom mìn, khảo sát thông báo luồng…

Tổ xác minh của Bộ GTVT đã làm rõ việc ông Phạm Văn Thông - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa (trước thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, nay thuộc Bộ Giao thông vận tải) tự nhận của các nhà thầu 4,8 tỉ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy, có 9 cá nhân là chuyên viên, trưởng các phòng nghiệp vụ của Cục Đường thủy nội địa đề xuất chi, sau đó lấy tiền từ ông Phạm Văn Thông để chi phí chung cho Cục Đường thủy nội địa 406 triệu đồng.

Và 4,3 tỉ đồng được nộp vào tài  khoản của Thanh tra Bộ GTVT (ảnh Hoài Nam)
4,3 tỉ đồng được nộp vào tài khoản của Thanh tra Bộ GTVT. Ảnh Hoài Nam

Căn cứ vào kết luận nêu trên, Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ ban hành quyết định thu hồi số tiền 406 triệu đồng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và ban hành quyết định thu hồi 4,39 tỉ đồng của ông Phạm Văn Thông.

Bộ GTVT cũng nhấn mạnh sẽ thực hiện chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra - Bộ Công an, kể cả 2 tài liệu có dấu hiệu ngụy tạo chứng cứ (khi Cơ quan điều tra-Bộ Công an có yêu cầu).

Về xử lý cán bộ, Bộ GTVT giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức kiểm điểm lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cầm hàng trăm triệu đồng hứa chạy án, một “nữ quái” bị khởi tố

LN - Đình Trường |

Bằng thủ đoạn “múa mép” về những mối hệ của mình, Nguyễn Thị Minh đảm bảo khi nhận được tiền sẽ giúp giảm án cho một đối tượng tội phạm.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mại dâm gái nước ngoài

PV |

Ngày 26.10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mại dâm gái nước ngoài trên địa bàn thành phố Nha Trang về hành vi "Môi giới mại dâm".

Khởi tố vụ bé gái 2 tuổi bị nam sinh viên đâm trọng thương

VÂN TRƯỜNG |

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị nam sinh viên đâm trọng thương tại Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Vương (SN 1998, trú phường Tây Mỗ) để điều tra hành vi “Giết người”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cầm hàng trăm triệu đồng hứa chạy án, một “nữ quái” bị khởi tố

LN - Đình Trường |

Bằng thủ đoạn “múa mép” về những mối hệ của mình, Nguyễn Thị Minh đảm bảo khi nhận được tiền sẽ giúp giảm án cho một đối tượng tội phạm.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mại dâm gái nước ngoài

PV |

Ngày 26.10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mại dâm gái nước ngoài trên địa bàn thành phố Nha Trang về hành vi "Môi giới mại dâm".

Khởi tố vụ bé gái 2 tuổi bị nam sinh viên đâm trọng thương

VÂN TRƯỜNG |

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị nam sinh viên đâm trọng thương tại Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Vương (SN 1998, trú phường Tây Mỗ) để điều tra hành vi “Giết người”.