Khởi tố, bắt tạm giam kẻ chém bảo vệ dân phố ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Khi lực lượng chức năng tại TX.La Gi (Bình Thuận) đến giải quyết việc Văn Quốc Thạnh đang đánh mẹ ruột giữa đường, Thạnh chạy về nhà lấy dao chém một bảo vệ tổ dân phố bị thương.

Ngày 4.10, Công an thị xã La Gi, Bình Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Văn Quốc Thạnh (sinh năm 1993, ngụ phường Phước Lộc, TX.La Gi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Qua kết quả điều tra, vào ngày 25.8, ông Nguyễn Văn Hảo là bảo vệ tổ dân phố đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại điểm sàng lọc COVID-19 thuộc hội trường khu phố 7, phường Phước Lộc, TX.La Gi thì nghe tiếng tri hô có đánh nhau. Khi nhìn thấy Văn Quốc Thạnh đang cầm cây đánh mẹ ruột là bà S. (sinh năm 1960) ngay giữa đường, ông Hảo cùng một cán bộ công an đến hiện trường cách đó khoảng 200 mét.

Bị can Văn Quốc Thạnh. Ảnh: CTV
Bị can Văn Quốc Thạnh. Ảnh: CTV

Tại đây, khi thấy lực lượng chức năng, Thạnh chạy vào nhà trong hẻm và lấy con dao chặt thịt cầm sẵn. Khi ông Hảo cầm gậy cao su đến cuối hẻm thì Thạnh xông ra chém 2 cái vào người ông Hảo. Mặc dù ông Hảo đưa gậy lên đỡ nhưng vẫn bị chém trúng vào tay và được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Thạnh chạy vào nhà cố thủ nhưng sau đó ra trình diện. Kết quả giám định pháp y về thương tích xác định ông Hảo bị thương tích 5% do vật sắc nhọn gây ra.

Cơ quan CSĐT Công an TX.La Gi đã ra các quyết định khởi tố và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn nên Cơ quan Công an đã tống đạt các quyết định và bắt tạm giam Văn Quốc Thạnh.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 18 người trong đường dây đánh bạc hàng chục tỉ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Với 2 game bài trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành thu hút được 6 triệu người tham gia đánh bạc, hưởng lợi hàng chục tỉ và sống vương giả...

Tàu thuyền tại thị xã La Gi được ra khơi sau 2 tháng nằm bờ

PHẠM DUY |

Hôm nay, 23.9, ngày đầu tiên tàu cá có chiều dài dưới 15m tại TX.La Gi (Bình Thuận) được xuất bến hoạt động thủy sản trên biển. Trước đó, ngày 9.9, UBND thị xã La Gi đã cho phép tàu từ 15m trở lên vươn khơi trở lại vì đang vào cuối vụ cá nam. Như vậy, tất cả tàu cá tại TX.La Gi được ra khơi giữa Chỉ thị 15.

Người dân thị xã La Gi ít ra đường sau khi nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Thị xã La Gi là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất tỉnh Bình Thuận. Sau 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường cao hơn, thị xã La Gi đã được nới lỏng xuống Chỉ thị 15.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Khởi tố 18 người trong đường dây đánh bạc hàng chục tỉ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Với 2 game bài trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành thu hút được 6 triệu người tham gia đánh bạc, hưởng lợi hàng chục tỉ và sống vương giả...

Tàu thuyền tại thị xã La Gi được ra khơi sau 2 tháng nằm bờ

PHẠM DUY |

Hôm nay, 23.9, ngày đầu tiên tàu cá có chiều dài dưới 15m tại TX.La Gi (Bình Thuận) được xuất bến hoạt động thủy sản trên biển. Trước đó, ngày 9.9, UBND thị xã La Gi đã cho phép tàu từ 15m trở lên vươn khơi trở lại vì đang vào cuối vụ cá nam. Như vậy, tất cả tàu cá tại TX.La Gi được ra khơi giữa Chỉ thị 15.

Người dân thị xã La Gi ít ra đường sau khi nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Thị xã La Gi là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất tỉnh Bình Thuận. Sau 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường cao hơn, thị xã La Gi đã được nới lỏng xuống Chỉ thị 15.