Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước

DIỆU ANH |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (61 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, từ khoảng thời gian cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, Trần Quốc Khánh về sinh sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Trần Quốc Khánh thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng, phát Livestream các video để phát trực tiếp thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đăng tin chống phá Nhà nước trên mạng xã hội, bị xử phạt 5 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối một người dân trú tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vì đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Bắt Trịnh Bá Phương và 3 đối tượng chống phá Nhà nước

Theo Bộ Công An |

Ngày 23.6.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đăng tin chống phá Nhà nước trên mạng xã hội, bị xử phạt 5 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối một người dân trú tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vì đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Bắt Trịnh Bá Phương và 3 đối tượng chống phá Nhà nước

Theo Bộ Công An |

Ngày 23.6.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...