Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm nhân viên trạm BOT Ninh Xuân

Nhiệt Băng |

Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26).

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Phước Quang (sinh năm 1986, trú tại Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa). Ông Quang bị bắt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo trình báo của Trạm BOT Ninh Xuân, vào lúc 22h11 ngày 2.1, khi trạm này đang tổ chức thu phí, anh N.H.K.N (nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ tại làn thu phí số 4 (hướng Khánh Hòa đi Đắk Lắk) thì một người đàn ông điều khiển xe máy tiến lại gây sự rồi đánh anh N.

Thông tin ban đầu, người đâm trọng thương nhân viên của trạm là ông Nguyễn Phước Quang (sinh năm 1986, trú tại Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa).

Trước đó, vào ngày 24.8.2020, 2 đối tượng Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân (cùng trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng đánh nhân viên trạm, gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng này để điều tra, xử lý.

Trạm BOT Ninh Xuân cũng từng bị ném bom xăng tự chế vào lúc 20h47 tối 17.4, khiến người tham gia giao thông qua trạm một phen hoảng hốt.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 đối tượng đánh nhân viên BOT Ninh Xuân

Hoàng Anh |

Sau 10 ngày, các đối tượng đánh nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân nhập viện bị cơ quan công an bắt tạm giam.

Nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh nhập viện cấp cứu

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc TNHH MTV Cico BOT Quốc lộ 26 vừa làm đơn tố cáo thanh niên Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Trường Ánh (cùng trú Phước Xuân, Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đánh các nhân viên tại trạm BOT Ninh Xuân gây thương tích. 

Bao giờ căng thẳng ở BOT Ninh Xuân chấm dứt?

Lưu Hoàng |

Sau buổi đối thoại với người dân, tài xế mới đây, trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) vẫn tiếp tục căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Những kiến nghị của người dân, tài xế cần được giải quyết một cách thuyết phục, thỏa đáng thì viễn cảnh căng thẳng mới hy vọng dừng lại.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắt tạm giam 2 đối tượng đánh nhân viên BOT Ninh Xuân

Hoàng Anh |

Sau 10 ngày, các đối tượng đánh nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân nhập viện bị cơ quan công an bắt tạm giam.

Nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh nhập viện cấp cứu

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc TNHH MTV Cico BOT Quốc lộ 26 vừa làm đơn tố cáo thanh niên Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Trường Ánh (cùng trú Phước Xuân, Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đánh các nhân viên tại trạm BOT Ninh Xuân gây thương tích. 

Bao giờ căng thẳng ở BOT Ninh Xuân chấm dứt?

Lưu Hoàng |

Sau buổi đối thoại với người dân, tài xế mới đây, trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) vẫn tiếp tục căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Những kiến nghị của người dân, tài xế cần được giải quyết một cách thuyết phục, thỏa đáng thì viễn cảnh căng thẳng mới hy vọng dừng lại.