Khởi tố 8 đối tượng móc nối làm thẻ “luồng xanh” thu lợi hơn 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây làm thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh-QR để thu lợi bất chính với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Các đối tượng này là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu ôtô Miền Nam (TP. Biên Hòa) và giám đốc, cộng tác viên của Hợp tác xã An Khang, bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này đã móc nối với một người là chuyên viên của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM, đơn vị có thẩm quyền cấp mã QR lấy thẻ “luồng xanh”, để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điều tra ban đầu xác định, mọi hoạt động từ nhận hồ sơ, thu tiền chiếm đoạt đều thực hiện qua mạng Zalo và chuyển tài khoản ngân hàng điện tử. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 31.8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng trên đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trảng Bom tiếp tục làm rõ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.