Khởi tố 6 bị can phạm tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ ở Thái Bình

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố 6 bị can phạm tội môi giới hối lộ và tội nhận hối lộ.

Ngày 19.12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, theo tài liệu điều tra và căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 5 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội môi giới hối lộ được quy định tại Điều 365, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đã ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phạm Thị Thúy (sinh năm 1970, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng), hiện là cán bộ Thương binh xã hội xã Đông Cường; Phạm Thị Tâm (sinh năm 1974, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) hiện là cán bộ Thương binh xã hội xã Hồng Việt; Mai Thị Nghi (sinh năm 1981, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng; hiện là cán bộ Thương binh xã hội xã Thăng Long.

Tiếp đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1991, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; hiện là cán bộ Phòng Việc làm và An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình; Bùi Văn Phiêu (sinh năm 1954, xã Đông Hải, huyện Tiền Hải), là lao động tự do.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hùng Cường (sinh năm 1976, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự. Hiện tại Trần Hùng Cường đang là cán bộ Phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình.

Các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khởi tố 4 bị can về hành vi đưa - nhận hối lộ

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ.

Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, hối lộ

Ái Vân |

Chiều 6.12, Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã chính thức bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Vụ cán bộ Cục Thuế Bình Định nhận hối lộ: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

X.N |

Ngày 26.11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (sinh năm 1964), nguyên trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khởi tố 4 bị can về hành vi đưa - nhận hối lộ

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ.

Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, hối lộ

Ái Vân |

Chiều 6.12, Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã chính thức bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Vụ cán bộ Cục Thuế Bình Định nhận hối lộ: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

X.N |

Ngày 26.11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (sinh năm 1964), nguyên trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định.