Hải Phòng:

Khởi tố 5 đối tượng cho vay nặng lãi "cắt cổ" dưới hình thức họ góp

Đặng Luân |

5 đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức vay họ góp với lãi suất "cắt cổ" vừa được lực lượng chức năng Hải Phòng khởi tố.

Ngày 29.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố các bị can trong vụ án Quách Đức Anh cùng đồng bọn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019.

Các đối tượng khởi tố gồm: Quách Đức Anh (sinh  năm 1996, trú tại 21/52 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân); Nguyễn Trung Tuyến (sinh năm 1982, trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long); Trần Viết Dũng (sinh năm 1999, ở tổ 25 cụm 4, phường Đông Khê); Phạm Ngọc Nhật (sinh năm 1997, ở ngõ 50 Cầu Tre, quận Ngô Quyền); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, ở 13/47 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng thông báo người dân đã và đang vay tiền của các bị can trên với lãi suất vay trên 100%/năm đến trình báo Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) - Công an TP Hải Phòng (Địa chỉ: số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng hoặc liên hệ với số điện thoại 0915644879 - Vũ Văn Trịnh).

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sáng 11.11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị phát hiện ổ nhóm khoảng gần 10 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Cụ thể, vào 18h ngày 8.11, tại quán Cafe Ruby (thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), cơ quan chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ôtô và một số tang vật khác có liên quan.

Bước đầu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ: Trước đó, chị Đặng Thị T do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (sinh năm 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân). Trong thời gian ngắn, chị T đã nhiều lần vay tiền với hình thức vay họ góp của nhóm đối tượng trên. Đến nay, chị này còn nợ hơn 1 tỉ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tặng quà Tết người có công 4 triệu đồng/người

Băng Tâm |

Mức quà tặng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo… nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao hơn năm trước từ 200.000 – 500.000 đồng/trường hợp.

Nam sinh lớp 8 bị nhóm thầy dạy võ đánh vỡ xương quai hàm

Mai Dung |

Trên đường về nhà, một nam sinh lớp 8 ở Hải Phòng bị nhóm 5 người, gồm một thầy giáo dạy võ, đánh gẫy xương quai hàm.

Hải Phòng: Phát hiện 15 con dao sau khi kiểm tra xe máy vi phạm giao thông

AT |

Sau khi vi phạm giao thông và không xuất trình được giấy phép lái xe, người đàn ông điều khiển xe máy bị phát hiện mang theo 15 con dao.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng tặng quà Tết người có công 4 triệu đồng/người

Băng Tâm |

Mức quà tặng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo… nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao hơn năm trước từ 200.000 – 500.000 đồng/trường hợp.

Nam sinh lớp 8 bị nhóm thầy dạy võ đánh vỡ xương quai hàm

Mai Dung |

Trên đường về nhà, một nam sinh lớp 8 ở Hải Phòng bị nhóm 5 người, gồm một thầy giáo dạy võ, đánh gẫy xương quai hàm.

Hải Phòng: Phát hiện 15 con dao sau khi kiểm tra xe máy vi phạm giao thông

AT |

Sau khi vi phạm giao thông và không xuất trình được giấy phép lái xe, người đàn ông điều khiển xe máy bị phát hiện mang theo 15 con dao.