Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan đến ông Trầm Bê

VƯƠNG TRẦN |

4 người nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (ngân hàng từng thuộc quyền điều hành của ông Trầm Bê) bị khởi tố để điều tra hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Dương Thanh Cường.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín- Sacombank) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (sinh năm 1979, trú tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam;

Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1981, trú tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam;

Trịnh Bích Nga (sinh năm 1984, trú tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam;

Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1976, trú tại Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam.

Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng. Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng thẩm định và kết luận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp.

Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12.2018, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vụ án Phạm Công Danh: Kháng nghị thu hồi 1.633 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV

Cường Ngô |

Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu sửa một phần bản án phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm (giai đoạn 2).

Tòa phúc thẩm bác nhiều kháng cáo trong vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Toà phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKS, chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo.

Trầm Bê đã “giữ lời” như... lời nói sau cùng

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.9) là thời gian hết hạn nộp đơn kháng cáo sau phiên toà sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 6.8 vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ án Phạm Công Danh: Kháng nghị thu hồi 1.633 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV

Cường Ngô |

Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu sửa một phần bản án phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm (giai đoạn 2).

Tòa phúc thẩm bác nhiều kháng cáo trong vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Toà phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKS, chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo.

Trầm Bê đã “giữ lời” như... lời nói sau cùng

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.9) là thời gian hết hạn nộp đơn kháng cáo sau phiên toà sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 6.8 vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng.