Khởi tố 37 lâm tặc trong vụ phá rừng ở khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

BẢO TRUNG |

Từ cuối tháng 10.2020 đến ngày 14.11.2020, 37 đối tượng (đều trú ở huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã vào tiểu khu 618-622 khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ khoảng 43m3 gỗ, chủ yếu gỗ Căm xe và đem bán rồi chia chác. Sau gần nửa năm điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý các đối tượng.

Ngày 28.4, VKSND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can (tất cả các bị can đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Các bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trong đó, cơ quan chức năng ra lệnh bắt tạm giam 18 bị can, 19 bị can khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm lâm tặc phá rừng Khu bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô hồi cuối năm 2020. Ảnh: T.X
Nhóm lâm tặc phá rừng Khu bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô hồi cuối năm 2020. Ảnh: T.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 14.11.2020, Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo trên lâm phần quản lý có xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật.

Thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng không xác định được số đối tượng khai thác gỗ trái phép, không thu giữ được tang vật, phương tiện.

Sau đó, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ea Kar đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng cuối tháng 10.2020 đối tượng Ma Khanh ngồi bàn bạc với hơn 20 người vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) khai thác gỗ.

Tại tiểu khu 618, 622, các đối tượng đã khai thác 19 cây gỗ Căm xe. Trong đó, số gỗ còn để lại hiện trường có khối lượng là 6,290 m3 gỗ tròn; số gỗ đã khai thác khoảng 20 lóng gỗ, kích thước dài từ 2,5 đến 3,7m đường kính 30cm.

Ma Khanh gọi người đến mua số gỗ này với số tiền 80 triệu đồng rồi cả nhóm chia nhau mỗi người hơn 3 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Đến đầu tháng 11.2020, Nguyễn Xuân Ban (huyện Sông Hinh) thấy nhóm Ma Khanh khai thác gỗ thuận lợi nên đã nảy sinh ý định rủ thêm 3 người cùng phối hợp "nhập hội".

Đến ngày 8.11.2020, nhóm Ma Khanh tiếp tục rủ nhau vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ. Lúc này, tổng số người tham gia gồm có 30 người.

Cơ quan chức năng kiểm đếm gỗ lâm tặc khai thác trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: T.X
Cơ quan chức năng kiểm đếm gỗ lâm tặc khai thác trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: T.X
Cơ quan chức năng kiểm đếm gỗ lâm tặc khai thác trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: T.X

Trong đợt khai thác này, ngoài nhóm của Ma Khanh thì còn nhóm Trần Văn Tú (Hải), Hoàng Anh Sáng và nhóm do đối tượng Ban cầm đầu.

Sau khi vào tiểu khu 618, 622, nhóm Ma Khanh sử dụng 5 cưa cá mập khai thác 37 cây gỗ Căm xe trong 3 ngày, số gỗ còn để lại hiện trường có khối lượng là 13,699 m3 gỗ tròn, số gỗ mà các đối tượng đã khai thác khoảng 30 lóng gỗ (kích thước dài từ 2,5-3,7m, đường kính 30cm).

Ma Khanh tiếp tục thuê người trục vớt, rồi bán số gỗ trên với số tiền 100 triệu đồng. Sau đó, nhóm Ma Khanh bán 8 trụ đề ba, với số tiền 26 triệu đồng và chia mỗi người 3,8 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Đối với nhóm Nguyễn Xuân Ban gồm 4 đối tượng, từ ngày 8-14.11.2020 đã khai thác 5 cây gỗ Căm xe, có khối lượng 3,3m3 gỗ tròn tại tiểu khu 622.

Vào khoảng ngày 10.11.2020, nhóm của Ban tiếp tục đến tiểu khu 618 khai thác được 6 lóng gỗ Căm xe rồi thuê người trục vớt. Tổng số gỗ khai thác được, nhóm Ban đem bán được 7 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10.2020 đến ngày 14.11.2020, 37 đối tượng nói trên đã vào tiểu khu 618-622 khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ khoảng 43m3 gỗ, chủ yếu gỗ Căm xe.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).

Rừng khu bảo tồn Ea Sô tiếp tục bị tàn phá: Liên tục khởi tố các vụ án, lâm tặc vẫn không chùn tay

BẢO TRUNG |

Cánh rừng quý giá có diện tích hơn 26.000ha ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục bị lâm tặc tàn phá, “xẻ thịt” nặng nề. Nếu UBND tỉnh Đắk Lắk không sớm đưa ra những biện pháp căn cơ, bảo vệ chặt chẽ thì sớm muộn - một trong những “lá phổi xanh” của Tây Nguyên đại ngàn cũng sẽ bị trọc hoá...

Lâm tặc "xẻ thịt" hàng chục cây gỗ quý ở khu bảo tồn Ea Sô: Sẽ khởi tố vụ án

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nghiên cứu hồ sơ, thu thập tương đối đầy đủ chứng cứ và sắp tới sẽ tiến hành khởi tố vụ phá rừng, đốn hạ hàng chục cây gỗ quý ở khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).

Rừng khu bảo tồn Ea Sô tiếp tục bị tàn phá: Liên tục khởi tố các vụ án, lâm tặc vẫn không chùn tay

BẢO TRUNG |

Cánh rừng quý giá có diện tích hơn 26.000ha ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục bị lâm tặc tàn phá, “xẻ thịt” nặng nề. Nếu UBND tỉnh Đắk Lắk không sớm đưa ra những biện pháp căn cơ, bảo vệ chặt chẽ thì sớm muộn - một trong những “lá phổi xanh” của Tây Nguyên đại ngàn cũng sẽ bị trọc hoá...

Lâm tặc "xẻ thịt" hàng chục cây gỗ quý ở khu bảo tồn Ea Sô: Sẽ khởi tố vụ án

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nghiên cứu hồ sơ, thu thập tương đối đầy đủ chứng cứ và sắp tới sẽ tiến hành khởi tố vụ phá rừng, đốn hạ hàng chục cây gỗ quý ở khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô.