Khởi tố 3 F0 ăn nhậu, đánh người rồi trốn khỏi khu điều trị

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã khởi tố 3 đối tượng là F0 ăn nhậu, đánh người rồi trốn khỏi khu cách ly điều trị.

Ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 đối tượng Thạch Oanh Thi (21 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Lê Chí Thiện (26 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Hoàng Phi Dương (22 tuổi, quê Kiên Giang).

Cả 3 đối tượng trên bị khởi tố để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu cách ly điều trị tập trung bệnh nhân F0 trường THCS Lai Hưng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, ngày 10.9, bị can Dương đặt mua trứng vịt lộn, rượu qua mạng xã hội và được giao tại hàng rào khu cách ly điều trị không qua sự kiểm soát của ban quản lý khu cách ly.

Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an huyện Bàu Bàng
Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an huyện Bàu Bàng

Đến khoảng 18h cùng ngày, Dương bày đồ nhậu ở sảnh trước phòng của mình và rủ thêm Thi, Thiện cùng một số bệnh nhân khác đang điều trị tại đây đến nhậu.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Quốc Thịnh và anh Nguyễn Thanh Khương là dân quân cơ động làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự trong khu cách ly đến để nhắc nhở các bệnh nhân không được tụ tập, ăn nhậu trong khu cách ly, điều trị.

Khi bị nhắc nhở, các bị can Dương, Thi và Thiện không chấp hành mà chống đối. Các đối tượng có lời lẽ xúc phạm với lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp đó, các đối tượng xông vào dùng tay, chân, ghế đánh vào người anh Thịnh và anh Khương.

Công an bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ. Ảnh: Công an Bàu Bàng
Công an bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ. Ảnh: Công an Bàu Bàng

Thiện và Thi sau khi tham gia đánh nhau đã bỏ trốn khỏi khu cách ly điều trị và đến 2h ngày 11.9, thì bị lực lượng Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Trung tâm y tế huyện bắt giữ đưa về nơi cách ly điều trị và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương kêu gọi hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho 70.000 học sinh nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã đẩy nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương vào hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Bình Dương chuẩn bị vào năm học mới trong khi nhiều gia đình không thể mua sắm thiết bị học trực tuyến cho con.

Khởi tố vụ án nhân viên giữ xe móc nối bác sĩ trục lợi từ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can 2 đối tượng để điều tra làm rõ việc trục lợi từ tiêm vaccine.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương kêu gọi hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho 70.000 học sinh nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã đẩy nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương vào hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Bình Dương chuẩn bị vào năm học mới trong khi nhiều gia đình không thể mua sắm thiết bị học trực tuyến cho con.

Khởi tố vụ án nhân viên giữ xe móc nối bác sĩ trục lợi từ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can 2 đối tượng để điều tra làm rõ việc trục lợi từ tiêm vaccine.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.