Khởi tố 3 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 26.8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

3 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép là: Hà Văn Đức quê ở Nghệ An; Chau Lêng (sinh năm 1955) và Hứa Văn Chướng (sinh năm 1972) cùng ngụ TP Hà Tiên và hành nghề xe ôm.

3 đối tượng bị khởi tố vì hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: PV
3 đối tượng bị khởi tố vì hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: PV

Trước đó, vào lúc 19h ngày 4.8, trong lúc đi tuần tra, lực lượng biên phòng và Công an TP Hà Tiên phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép. Sau đó có thêm 1 người trong nhóm xuất cảnh trái phép ra trình diện. Trong số này, có 8 người quê quán ở Nghệ An và 1 người ở Hà Tĩnh.

Các đối tượng này khai nhận nhờ đường dây đưa sang Campuchia để tìm việc làm. 9 đối tượng này đã được đưa đi cách ly tập trung, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, Công an TP Hà Tiên xử phạt hành chính và cho về địa phương.

Tuy nhiên khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hà Văn Đức, Chau Lêng và Hứa Văn Chướng có hành vi tổ chức cho người trốn đi nước ngoài trái phép. Vì vậy cơ quan Công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả 3 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Long An: Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ nước bạn Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tục phát hiện nhiều vụ qua lại biên giới trái phép.

Cao Bằng: Đề nghị truy tố kẻ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra, làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Khởi tố đối tượng nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép

HƯNG THƠ |

Tại công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào trong thời điểm các cửa khẩu buộc phải đóng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Long An: Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ nước bạn Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tục phát hiện nhiều vụ qua lại biên giới trái phép.

Cao Bằng: Đề nghị truy tố kẻ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra, làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Khởi tố đối tượng nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép

HƯNG THƠ |

Tại công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào trong thời điểm các cửa khẩu buộc phải đóng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.