Khởi tố 3 cựu cán bộ xã lập khống chứng từ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Hoàn Nhân |

Lập khống chứng từ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, 3 cựu cán bộ xã ở Quảng Nam bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam 2 người.

Ngày 7.1, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can đối với các đối tượng gồm: Phạm Đắc Thành (43 tuổi), Lê Hoàn Vũ (37 tuổi) và Ngô Phi Thâm (55 tuổi, cùng xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, ông Thành và ông Vũ bị bắt tạm giam, còn ông Thâm bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ điều tra, Duy Sơn là xã trọng điểm về an ninh - quốc phòng nên có Tiểu đội dân quân thường trực, lực lượng này được trợ cấp ngày công lao động theo quy định từ ngân sách Nhà nước.

Từ năm 2016 đến 2019, được sự đồng ý của ông Thâm (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Duy Sơn), ông Thành (lúc đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) và Vũ (lúc đó là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) đã đưa những người không phải là dân quân tự vệ của xã trực thay những người có trong danh sách dân quân tự vệ xã, đồng thời lập khống chứng từ để thanh toán chế độ trực.

Tổng số tiền các đối tượng rút từ ngân sách Nhà nước không đúng pháp luật là hơn 573 triệu đồng. Trong đó, có hơn 384 triệu đồng là tiền lập khống chứng từ, còn lại là tiền trực sai đối tượng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.

Hơn 400 người bị nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hoàng Thanh Bình (35 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng đồng phạm đăng tải, giả danh ngân hàng, kêu gọi người vay vốn, rồi chiếm đoạt tiền.

Án hơn 12 năm tù với cô gái chiếm đoạt tiền tỉ của người mua tour du lịch

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tự nhận có khả năng mua được tour du lịch nước ngoài giá rẻ khiến nhiều gia đình muốn đi du lịch Châu Âu bỏ tiền mua tour rồi bị cô ta chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.

Hơn 400 người bị nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hoàng Thanh Bình (35 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng đồng phạm đăng tải, giả danh ngân hàng, kêu gọi người vay vốn, rồi chiếm đoạt tiền.

Án hơn 12 năm tù với cô gái chiếm đoạt tiền tỉ của người mua tour du lịch

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tự nhận có khả năng mua được tour du lịch nước ngoài giá rẻ khiến nhiều gia đình muốn đi du lịch Châu Âu bỏ tiền mua tour rồi bị cô ta chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.