Khởi tố 2 kẻ ôm 3 quả lựu đạn cố thủ trong nhà ở TP. Vinh

ANH ĐỨC |

Trước lệnh bắt của công an, Lê Ngọc Sơn cùng Hoàng Ngọc Sinh đã có hành vi chống đối, cầm lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà của đối tượng.

Ngày 11.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà vào ngày 1.10.2018. Theo đó đối tượng Lê Ngọc Sơn (35 tuổi, trú TP Vinh) bị khởi tố với 3 tội danh: Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương) bị khởi tố về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hiện trường nơi cố thủ của Sơn suốt 14 giờ
Hiện trường nơi cố thủ của Sơn suốt 14 giờ.

Trước đó như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 24.9.2018, Lê Ngọc Sơn (SN 1985), ở số nhà 128 đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP. Vinh (Nghệ An) đã có hành vi hủy hoại tài sản: Sử dụng 2 thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió phía trước, phía sau và kính chắn gió sau cửa lái ôtô BKS: 37A - 256.95 tại gara ô tô H.L ở xã Nghi Phú, TP. Vinh (Nghệ An).

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP. Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68 ngày 28.9.2018 đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 BLHS.

Ngày 1.10.2018, Công an TP. Vinh cử 1 tổ công tác đến chỗ ở của Sơn ở số 128 đường Hồng Bàng để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Lê Ngọc Sơn cùng Hoàng Ngọc Sinh (bạn Sơn) đã có hành vi chống đối, mỗi người cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà của đối tượng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi 2 đối tượng cố thủ
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi 2 đối tượng cố thủ

Sau khi được vận động, thuyết phục, Hoàng Ngọc Sinh đã đầu thú, nộp một quả lựu đạn cho cơ quan công an.

Riêng đối tượng Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố, chống đối, sử dụng 3 quả lựu đạn và bình khí ga cố thủ trong nhà thách thức, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đến 23h50 cùng ngày, Lê Ngọc Sơn mới bỏ vũ khí, đầu hàng.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, thu giữ 3 quả lựu đạn, 1 bình khí ga, 1 con dao và một số vật chứng có liên quan.

Được biết, năm 2005, Lê Ngọc Sơn đã bị TAND TP. Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chi tiết nhất từ Công an Nghệ An về vụ vây bắt đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

ANH ĐỨC |

Vào trưa nay (2.10), Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh. Sơn và Sinh là 2 đối tượng liên quan trong vụ ôm lựu đạn cố thủ trong ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh (Nghệ An) ngày 1.10.

Toàn cảnh hiện trường vụ đối tượng ôm lựu đạn cố thủ suốt 14 giờ

ANH ĐỨC |

Đến 23h30 phút ngày 1.10, CSĐT đã ra tối hậu thư yêu cầu nghi phạm Lê Ngọc Sơn bỏ vũ khí ra khỏi căn nhà đang cố thủ. Khoảng 15 phút sau, nghi phạm đã bỏ vũ khí và bước xuống tầng 1 ngôi nhà. Lực lượng chức năng lập tức khống chế đối tượng dẫn giải lên xe và đưa về trụ sở để làm việc. Đồng thời, CSĐT tiến hành khám xét ngôi nhà tại hiện trường vụ việc.

Vụ hàng chục cảnh sát vây đối tượng hình sự ở đường Hồng Bàng, TP.Vinh: Đã khống chế thành công đối tượng ôm lựu đạn sau 14 giờ cố thủ

ANH ĐỨC |

Xác nhận từ UBND phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đối tượng bị vây ráp là Lê Ngọc Sơn (SN 1985, đăng ký thường trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), tên thường gọi “Sơn Lan”, là đối tượng hình sự mới ra tù, thuộc dạng "có số má".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thông tin chi tiết nhất từ Công an Nghệ An về vụ vây bắt đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

ANH ĐỨC |

Vào trưa nay (2.10), Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh. Sơn và Sinh là 2 đối tượng liên quan trong vụ ôm lựu đạn cố thủ trong ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh (Nghệ An) ngày 1.10.

Toàn cảnh hiện trường vụ đối tượng ôm lựu đạn cố thủ suốt 14 giờ

ANH ĐỨC |

Đến 23h30 phút ngày 1.10, CSĐT đã ra tối hậu thư yêu cầu nghi phạm Lê Ngọc Sơn bỏ vũ khí ra khỏi căn nhà đang cố thủ. Khoảng 15 phút sau, nghi phạm đã bỏ vũ khí và bước xuống tầng 1 ngôi nhà. Lực lượng chức năng lập tức khống chế đối tượng dẫn giải lên xe và đưa về trụ sở để làm việc. Đồng thời, CSĐT tiến hành khám xét ngôi nhà tại hiện trường vụ việc.

Vụ hàng chục cảnh sát vây đối tượng hình sự ở đường Hồng Bàng, TP.Vinh: Đã khống chế thành công đối tượng ôm lựu đạn sau 14 giờ cố thủ

ANH ĐỨC |

Xác nhận từ UBND phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đối tượng bị vây ráp là Lê Ngọc Sơn (SN 1985, đăng ký thường trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), tên thường gọi “Sơn Lan”, là đối tượng hình sự mới ra tù, thuộc dạng "có số má".